29/11/2014 09:43 GMT+7

Bão số 4 nhắm vào Phú Yên

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Bình Định đến Khánh Hòa với trọng tâm là Phú Yên trong chiều tối nay 29-11.

 Tại cuộc họp giao ban của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão (BCĐ PCLB) Trung ương  sáng nay 29-11, ông Trần Quang Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương - cho biết bão số 4 vẫn giữ  tốc độ di chuyển 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc. 

Đường đi và vị trí cơn bão - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Bình Định đến Khánh Hòa với trọng tâm là Phú Yên trong chiều tối nay. “Khả năng tâm bão đổ bộ vào Phú Yên là rất cao, thời gian bão đổ bộ từ 19 đến 22 giờ”- ông Tiến nhận định.

Theo ông Tiến, từ trưa nay, vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa cần đề phòng nước biển dâng 2-3m.

Từ chiều nay vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 -10.

Ở các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ chiều tối nay có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150mm.

Đến 6g30 ngày 29-11 Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.289 phương tiện/265.809 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Tuy nhiên, thượng tá Trần Văn Bình (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bày tỏ lo ngại về 8.478 tàu cùng 52.965 người đang hoạt động ven bờ từ Đà Nẵng đên Bà Rịa -Vũng Tàu, nhất là ở ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa. Vì vậy, đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền trên chậm nhất vào 13 giờ trưa nay phải về bờ. Đồng thời yêu cầu những người trên lồng bè nuôi thủy sản ở khu vực bão ảnh hưởng trực tiếp phải lên bờ để đảm bảo an toàn.

Tại cuộc họp, ông Vũ Văn Tú - Chánh văn phòng BCĐ PCLB Trung ương - đề nghị tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện phòng chống bão, lũ do mưa bão gây ra. Đồng thời chuẩn bị phòng chống đợt mưa lớn do không khí lạnh gây ra ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 1-12.

Trong sáng 29-11 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng BCĐ PCLB Trung ương Cao Đức Phát đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Vào lúc 23 giờ  ngày 28-11, tàu cảnh sát biển CSB 2009 đã tiếp cận được tàu cá PY 96182 cùng 7 ngư dân để lai dắt vào bờ, dự kiến  12 giờ trưa nay sẽ cập bờ.

Tâm bão cách Phú Yên - Khánh Hòa 240 km

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết lúc 8g ngày 29-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ vĩ Bắc- 112,6 độ kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 240km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 19 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc- 109,6 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều nay (29-11) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10 . 

 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên