24/11/2014 12:56 GMT+7

Cứu nạn ngư dân là "mệnh lệnh trái tim" của chiến sĩ hải quân

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tàu 712 (Hải đoàn 129 Hải quân) nhận lệnh tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BĐ 96801 TS hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Tàu 712 kéo tàu cá BĐ 96801 TS cập cảng  Hải đoàn 129 Hải quân sáng 24-11 -  Ảnh: Đông Hà

Sau ba ngày vượt hàng trăm hải lý, 9g sáng 24-11, tàu 712 đã lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS cùng bảy ngư dân tàu cá này cập bến Vũng Tàu an toàn.

Trước đó, ngày 18-11, trong khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tàu 712 nhận lệnh tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BĐ 96801 TS hỏng máy, trôi dạt trên biển. 

Lúc gặp nạn, trên tàu có bảy ngư dân đều quê ở Hoài Nhơn, Bình Định. 

Tàu cá này chuyên câu cá ngư đại dương và xuất bến tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 12-11.

Ngay tức lập tức, tàu hải quân lên đường đến hiện trường và tiếp cận được tàu cá vào sáng 19-11.

Tại đây, các thợ máy có kinh nghiệm của tàu hải quân cùng các ngư dân đã cố gắng khắc phục sự cố cho tàu cá nhưng không được vì không có phụ tùng thay thế bộ phận hỏng trong máy chính.

Chỉ huy Hải đoàn 129 đã ra lệnh cho tàu 712 lai dắt tàu cá về bờ.

Quá trình về đất liền, dù phải đi trong thời tiết khắc nghiệt, sóng cấp 6, 7 nhưng các chiến sĩ tàu 712 đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình để đưa tàu cá về bờ an toàn. 

Thiếu tá Phạm Hữu Thủy, thuyền trưởng tàu 712 cho biết, quá trình kéo tàu cá về bờ, anh em  tàu phải tổ chức trực canh 24/24 để tránh va chạm với các tàu khác, nhất là trên luồng hàng hải quốc tế, nơi có nhiều tàu bè qua lại.

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 96801 TS Nguyễn Đức Toàn xúc động khi về đất liền an toàn -  Ảnh: Đông Hà

 

Các ngư dân tàu cá BĐ 96801 TS vào đất liền - Ảnh: Đông Hà

Tại cảng Hải đoàn 129, thuyền trưởng tàu cá BĐ 96801 TS Nguyễn Đức Toàn không giấu được xúc động trước tình cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ hải quân.

Anh Toàn cho biết: “Bộ đội hải quân đã lo lắng và rất quan tâm đến chúng tôi. Nếu không có các anh kéo về đất liền, chúng tôi không biết phải xoay sở thế nào”.  

Anh Nguyễn Duy Lâm, em ruột thuyền trưởng Toàn cho biết “Có bộ đội hải quân ngoài khơi và sẵn sàng giúp đỡ bà con một cách nhiệt tình, ngư dân chúng tôi rất yên tâm bám biển làm ăn. Chúng tôi chỉ mong nhanh chóng sửa chữa máy để tiếp tục vươn khơi”.

Đại tá Phan Tiến Lam, phó chỉ huy trưởng Hải đoàn 129 hỏi thăm, động viên anh Nguyễn Duy Lâm - ngư dân tàu cá BĐ 96801 TS - Ảnh: Đông Hà

Đại tá Phan Tiến Lam, phó chỉ huy trưởng Hải đoàn 129 Hải quân khẳng định cứu nạn, cứu hộ ngư dân đã là “mệnh lệnh trái tim” của người chiến sĩ hải quân. Do đó, dù bất cứ hoàn cảnh nào, khi biết ngư dân gặp nạn là bộ đội hải quân phải tổ chức cứu người, đưa tàu về bờ một cách an toàn nhất. Bà con ngư dân cứ yên tâm bám biển, làm ăn.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên