06/11/2014 13:30 GMT+7

Hà Nội chặt hạ 550 cây xanh cổ thụ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Ông Nguyễn Xuân Hưng (phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) đã xác nhận tại cuộc họp về chỉnh trang đô thị, thay thế cây xanh do Sở xây dựng Hà Nội tổ chức sáng 6-11.

Cây cổ thụ bị đốn hạ ở Hà Nội
Quang cảnh cuộc họp sáng 6-11

Liên tiếp mấy ngày qua trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), hàng trăm cây xanh cổ thụ đã bị chặt hạ khiến người dân sống dọc hai bên tuyến đường ngạc nhiên và tiếc nuối.

Theo ông Hưng, đã có 298 cây xanh trên các tuyến đường Thái Hà, Láng, Nguyễn Trãi.... bị chặt hạ. Ngoài ra, tới đây sẽ có 252 cây xanh trong đó có hàng loạt cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi tiếp tục bị chặt hạ.

Trả lời chất vấn về việc tại sao số lượng cây bị chặt hạ quá lớn, đại diện phòng quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm (Sở xây dựng Hà Nội) cho rằng 298 cây đã chặt nhằm phục vụ  xây dựng 7 nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (gồm La Thành, Thái Hà, Láng, Bến xe Hà Đông, Hà Đông, La Khê, Văn Khê); để có mặt bằng thi công đường tránh Quốc lộ 6; cầu Long Môn và tiểu dự án hầm chui Quốc lộ 6...

Riêng 252 cây tới đây sẽ chặt hạ thuộc kế hoạch chỉnh trang trên đường Nguyễn Trãi, trong đó có 194 cây không đúng chủng loại như bàng, bông gòn, dâu da, trứng cá... 58 cây bị chặt do bị cong nghiêng, sâu mục mất an toàn...

Ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng) khẳng định số lượng cây chặt hạ đều được thành phố cấp phép đúng quy định.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên