22/10/2014 16:06 GMT+7

Ngư dân lâm bệnh ở Trường Sa đã qua cơn nguy kịch

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Chiều 22-10, ngư dân Lê Quang Minh bị suy hô hấp, áp xe hầu họng và viêm phổi ở Trường Sa đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe bắt đầu ổn định.

Ngư dân được chuyển cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh do Bệnh viện 175 cung cấp.
Ngư dân được chuyển cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh do Bệnh viện 175 cung cấp.

Đại tá Trần Đức Thắng, chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), cho biết lúc 8g35 cùng ngày ngư dân Lê Quang Minh (20 tuổi, quê Hoài Nhơn, Bình Định) đã về tới đất liền an toàn và được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu.

Theo đại tá Thắng, trong lúc đánh bắt trên ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa, anh Minh bị suy hô hấp nặng do viêm mủ, áp xe hầu họng bên phải, viêm tấy lan tỏa vùng cổ, ngực phải và viêm phổi, viêm màng phổi.

Ngay trong chiều 21-10, sau khi nhận được lệnh của ban giám đốc bệnh viện, tổ quân y gồm đại úy - bác sĩ Vũ Sơn Giang (tổ trưởng) cùng y tá-thiếu úy Nguyễn Văn Bình và điều dưỡng Phạm Văn Lợi đã lên đường ra Trường Sa.

Khi đến đảo, tổ quân y đã lấy mủ và cho bệnh nhân thở oxy, khí dung, dùng kháng sinh, kết hợp truyền dịch. Bệnh nhân sau đó có chiều hướng thở tốt.

Ngư dân Minh đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu - Ảnh do Bệnh viện 175 cung cấp.
Ngư dân Minh đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu - Ảnh do Bệnh viện 175 cung cấp.

Để cấp cứu kịp thời, Bệnh viện quân y 175 đã phối hợp với Trung đoàn 917 - Sư đoàn không quân 370 đã cho trực thăng ra đảo Trường Sa chuyển anh Minh về đất liền.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên