01/10/2014 09:45 GMT+7

​Sẽ có cơ chế đặc thù đảo tiền tiêu Lý Sơn

V.HÙNG
V.HÙNG

TTO - Sáng 1-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Kinh tế trung ương tổ chức hội thảo quốc gia về định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn.

Lý Sơn có tiềm năng về khai thác thủy sản - Ảnh: V.Hùng

Gần 250 đại biểu bộ, ngành, địa phương tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS Trần Văn Minh - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cho rằng Lý Sơn cách đất liền 28km, có diện tích đất trên 1.030ha, giữ vị trí chiến lược rất quan trọng trong vùng biển Đông, có nhiều tiềm năng về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, về du lịch và những tư liệu lịch sử quý, quan trọng chứng minh quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.

Lý Sơn nằm ở vị trí tiền tiêu, xung yếu của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ đất liền và trên biển của quốc gia và an ninh hàng hải trên biển Đông.

Song, ông Trần Văn Minh nhìn nhận quá trình xây dựng và phát triển, Lý Sơn đã bộc lộ một số yếu tố bất cập, thiếu tính bền vững nên chưa phát huy và khai thác hết tiềm năng và lợi thế. Kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân trên đảo còn yếu, thiếu đồng bộ. Chất lượng quy hoạch, tổ chức và thực hiện quy hoạch còn thấp, thiếu tầm nhìn chiến lược.

Ông đề nghị với lợi thế về vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, việc định hướng phát triển và có những cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng là vấn đề rất cấp thiết hiện nay.

Một góc đảo Lý Sơn hướng ra biển Đông để phát triển du lịch - Ảnh: V.Hùng

Đồng tình quan điểm đó, trưởng Ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ cho rằng việc phát triển mạnh mẽ Lý Sơn phù hợp với với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Ông cho rằng cần có những lực đẩy, chính sách đòn bẩy để xây dựng đảo Lý Sơn phát triển kinh tế biển (dầu khí, hàng hải, dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác hải sản, du lịch,…) mạnh gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông đề nghị các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về định hướng phát triển Lý Sơn lẫn những thử thách, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm làm cơ sở cho Nhà nước ra những chính sách phát triển Lý Sơn.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận Lý Sơn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng gắn với lịch sử bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của VN.

Từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa bị ảnh hưởng, đời sống mưu sinh của ngư dân Lý sơn bị tác động nghiêm trọng.

Ông đề nghị các đại biểu tập trung xác định rõ vai trò, vị thế của Lý Sơn trong tổng thể biển đảo đất nước; thảo luận rõ, cụ thể những ưu tiên phát triển lĩnh vực của đảo; định hướng cơ chế, chính sách đặc thù cho sự phát triển Lý Sơn bền vững và trong khuôn khổ pháp luật hiện hành; bàn kỹ cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực.

“Hiện có nhiều cơ chế, chính sách lớn và ưu đãi dành cho sự phát triển mạnh mẽ huyện đảo Lý Sơn đang nằm trên bàn Thủ tướng Chính phủ và sẽ sớm được quyết định, ban hành”, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên