30/09/2014 10:45 GMT+7

Mưa đã dứt, dân Sài Gòn vẫn khổ vì ngập

ĐỨC PHÚ - Q.KHẢI - M.TRƯỜNG
ĐỨC PHÚ - Q.KHẢI - M.TRƯỜNG

TTO - Đến 12g trưa 30-9, người dân tại quận 6, 8, Bình Tân (TP.HCM) vẫn khổ sở vì nước ngập mặc dù cơn mưa vào rạng sáng đã dứt từ lâu.

Đường vào UBND P. Bình Trị Đông (Q. Bình Tân, TP.HCM)
Đến 10 giờ sáng, đường số 26, Q.6 vẫn còn ngập sâu, nhiều người dân tranh thủ lấy nước trên đường xịt, dội nền nhà cho sạch - Ảnh: QUANG KHẢI
Đường Bình Phú, Q.6 đoạn gần siêu thị Metro bị ngập từ đêm đến sáng khiến xe cộ đi lại khó khăn - Ảnh: QUANG KHẢI
Một người dân trên đường Bình Phú hì hục tát nước dơ ra khỏi nhà - Ảnh: QUANG KHẢI
Hẻm 361 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6 ngập liên tục hơn một ngày qua khiến nhiều người dân muốn đi xe phải dắt bộ ra đầu hẻm - Ảnh: QUANG KHẢI
Một hộ dân hẻm 361 Nguyễn Văn Luông nhìn theo đoàn khảo sát tình hình ngập nước - Ảnh: QUANG KHẢI
Anh Võ Thành Bữu, hẻm 361 Nguyễn Văn Luông tát nước ngập từ trong nhà ra trong khi con hẻm này vẫn còn mênh mông nước - Ảnh: QUANG KHẢI

Tại đường Tân Hòa Đông (Q.6 và Bình Tân) nước ngập có đoạn tới đầu gối, hàng loạt xe cộ chết máy. Nhà dân, cơ sở sản xuất  ở hai bên con đường ngập từ đầu gối đến thắt lưng. Người dân bất lực đứng ở ngoài hẻm nhìn đồ đạc trong nhà hư hỏng để chờ nước rút.

Tại các con hẻm Tân Hòa Đông (P.14, Q.6), cảnh người dân chạy ngập diễn ra tấp nập. Một số người dân ngồi trên các ống cống chờ nước rút. Đồ đạc nhiều hộ dân bị ngập nước. 

Bà Huệ, một người dân ở hẻm 183 đường Tân Hòa Đông cho biết “Tối qua tới giờ tui đâu ngủ được chút nào, cả nhà thức suốt đêm tát nước. Đến gần sáng, nước dâng lên cao quá. Tát cũng không nổi. Quạt, tivi...cũng hư luôn rồi”.

Trong khi đó, tại các hẻm số 176, 278, 298 ...đường Tân Hòa Đông nước ngập tràn lan, có đoạn sâu đến thắt lưng.

Tại hẻm 45 đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông A,Q.Bình Tân mưa lớn làm ngập nhiều khu vực làm hư hỏng đồ đạc của nhà dân. Trong các căn phòng trọ đồ đạc sinh hoạt của nhiều hộ dân nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tình trạng nước ngập trên đường Đất Mới, Q.Bình Tân cũng khiến các tiểu thương phải dọn hàng hóa về nhà. Chị Lan, người bán rau quả ở chợ cho biết: “Nước ngập cao quá, buôn bán không được nên nhiều người đẩy xe về rồi”.

Nhiều hộ dân ở ngã góc đường 23 và Chợ Lớn, khu phố 6, P.11, Q.6 cũng phản ánh tình trạng nhà ngập tới đầu gối.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường khác như Phan Anh, Ấp Chiến Lược, Đất Mới, An Dương Vương (Q.Bình Tân), Tân Hóa (Q.6)...ngập nước.

Sáng cùng ngày, đoàn Đại biểu HĐND TP.HCM có buổi giám sát về tình hình ngập và các giải pháp chống ngập trên địa bàn quận 6.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện quận 6 còn nhiều khu vực bị ngập nặng như đường An Dương Vương, Phạm Phú Thứ, Mai Xuân Thưởng, Lê Quang Sung, khu dân cư Bình Phú…do tình trạng lún đất và ảnh hưởng bởi một số công trình thi công tại khu vực.

Các đại biểu đề nghị những công trình thi công gây ngập, làm thiệt hại phải tính đến chuyện bồi thường cho dân.  

Người dân ở hẻm 183, đường Tân Hòa Đông, Q.6 trước căn nhà ngập nước. Ảnh ĐỨC PHÚ
Một người dân ngồi trên ống cống chờ nước ngập rút. Ảnh ĐỨC PHÚ
​Tấm ván gỗ người dân dùng để chắn nước. Ảnh ĐỨC PHÚ
Bì bõm trên đường Kinh Dương Vương, Q. Bình Tân – Q. 6 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Một người cố gắng vượt dòng nước để lên một cây xăng ven đường Kinh Dương Vương - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Chợ “nổi” An Lạc Q. Bình Tân, TP.HCM - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Bì bõm tại bến xe miền Tây (Q. Bình Tân) - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Xe máy gửi trong bên xe miền Tây ngập trong nước - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Công an Q.Bình Tân hỗ trợ người dân - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
ĐỨC PHÚ - Q.KHẢI - M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên