22/09/2014 16:05 GMT+7

Lũ quét, hàng chục hộ dân di dời khẩn cấp

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Mưa lớn kéo dài tối 21-9 gây ra lũ lớn ở Khe Vẽ (Nghệ An). Thống kê ban đầu, 2 nhà dân bị sập, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Một nhà dân tại xã Yên Na bị sập vì lũ quét - Ảnh: Thanh Ngọc

Chiều 22-9, ông Lô Khăm Kha - trưởng phòng Nông nghiệp, Phó ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ quét trên địa bàn xã Yên Na.

Theo ông Kha, từ 18g chiều 21-9 trên địa bàn huyện Tương Dương xuất hiện mưa lớn. Lượng mưa đo được từ 18g ngày 21-9 đến 2g sáng ngày 22 -9 là 120,9mm. Do mưa lớn đã gây ra lũ lớn ở bản Huồi Xén, Na Khố, Có Kẹn, Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương).

Thống kê ban đầu, lũ lớn làm 2 nhà dân của chị Lô Thị Tâm và Phan Trọng Hoàn bị đổ sập hoàn toàn, 8 ngôi nhà khác bị sập một phần. Khoảng 15 hộ bị nước dâng cao, ngập sâu từ 0,5m đến 1m.

Ngoài ra, lũ lớn cũng làm thiệt hại khoảng 6ha hoa màu, nhiều đoạn đường quốc lộ 7A bị sạt lở. Các hộ dân được cảnh báo lũ ống, lũ quét nên không có thiệt hại về người.

Một số xã khác như Tam Quang, Thạch Giám cũng bị ảnh hưởng của lũ quét nhưng chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại.

Đến chiều 22-9, hàng chục hộ dân bị sập và bị ngập đang được lực lượng chức năng di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, đến 14g chiều 22-9, các tuyến phố tại TP Vinh đã thông thoáng trở lại sau khi bị ngập nặng từ sáng.

Do lượng mưa lớn, hệ thống thoát nước chậm nên tại các tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Lý Thường Kiệt…bị ngập nặng. Một số gia đình phải dùng bao tải cát, phản gỗ để che chắn, ngăn nước từ đường tràn vào nhà.

Người dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lũ quét - Ảnh: Cảnh Phúc
Các tuyến phố tại TP Vinh bị ngập nặng trong sáng 22-9 - Ảnh: Cảnh Phúc
CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên