19/09/2014 09:43 GMT+7

Tàu hỏa đâm xe container: 300 hành khách thoát nạn

 TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Vào lúc 2h14 phút ngày 19-9, đoàn tàu khách ký hiệu NA 2 đi từ Vinh đến Hà Nội đâm vào một xe container chở gạo đang dừng trên đường ray.

Việc cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn để thông đường sắt vẫn đang được tiến hành - Ảnh: THU HOÀI
 

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 90+600  đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định khiến đầu máy tàu, toa phát điện bị đổ, 2 toa chở khách bị trật bánh.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 lái tàu bị thương nặng nhưng may mắn là hơn 300 hành khách trên tàu không có thương vong, chỉ có một hành khách bị xây xát nhẹ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) - cho biết bản thân ông đã đến hiện trường để giải quyết sự cố lúc 3g sáng.

Do va chạm quá mạnh, đầu máy bị văng về bên trái ra quốc lộ 10 nên phụ lái bị thương kẹt trong đầu máy phải 2 tiếng sau mới đưa ra ngoài được.

Lái chính Nguyễn Văn Đông và phụ lái Nguyễn Công Vũ (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) Hai được cấp cứu ở bệnh viện Nam Định, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Theo ông Thành, thông tin ban đầu từ hiện trường, nguyên nhân gây tai nạn là xe container mang biển kiểm soát 15C-037.24 chở gạo đi từ quốc lộ 10 qua đường ngang mở trái phép vào bãi xe mở trái phép bên kia đường tàu.

Khi phần thùng container nằm trên đường sắt, lái xe còn dừng xe gọi người mở cổng. Lúc đó tàu  tới gần nên không thể dừng được. 

Ông Thành cho biết đây là đường ngang và bãi xe mở trái phép trong mấy tháng gần đây, ĐSVN đã yêu cầu chính quyền địa phương rào lại nhưng chưa thực hiện được.

“Điều may mắn là hơn 300 hành khách an toàn. Chúng tôi đã dùng ô tô chuyển tải hành khách của tàu NA 2 lên Hà Nội.

Còn hơn 1.000 hành khách các tàu Thống Nhất về Hà Nội bị ách tắc cũng được chuyển tải bằng ô tô” - ông Thành cho biết.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn Đường sắt cùng các đơn vị liên quan đã huy động các cẩu loại lớn cùng các thiết bị, nhân lực cứu hộ, giải tỏa hiện trường.

Ông Trần Ngọc Thành cho biết ĐSVN phối hợp với các đơn vị chức năng của Nam Định xử lý vụ việc, cứu hộ đầu máy, toa xe để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THU HOÀI
Toa tàu bị trật đường ray. Ảnh: THU HOÀI
TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên