19/09/2014 11:47 GMT+7

Tai nạn tàu hỏa: chiều 19-9 mới thông đường sắt

 T.PHÙNG – VĂN PHƯƠNG
T.PHÙNG – VĂN PHƯƠNG

TTO - Lãnh đạo Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt dự kiến đến khoảng 14g30 chiều 19-9 mới có thể thông đường sắt qua khu vực Vụ Bản (Nam Định).

 

        

Quang cảnh hiện trường trưa 19-9: Đầu máy 100 tấn của tàu NA 2 đang được cẩu khỏi hiện trường. Ảnh: VĂN PHƯƠNG

Đến 10g 30 ngày 19-9, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt điều thêm cần cẩu chuyên dụng thứ 3 tới hiện trường vụ tai nạn để cẩu đầu máy nặng khoảng 100 tấn ra khỏi đường ray để giải phóng cả đường sắt và đường bộ.

Chiếc đầu máy này bị văng khỏi đoàn tàu và vắt một phần ra quốc lộ 10 chạy song song với đường sắt.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cẩu 2 toa chở khách bị trật bánh vào đường ray để di chuyển khỏi hiện trường. Riêng toa xe phát điện bị lật về bên phải đường tàu (hướng Nam Định đi Hà Nội) sẽ được cẩu kéo sau khi giải tỏa xong đầu máy.

Lãnh đạo Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt dự kiến đến khoảng 14g 30 phút chiều 19-9 mới có thể thông đường sắt qua khu vực Vụ Bản (Nam Định).

Sau vụ tai nạn, tài xế Chu Văn Thắng – người lái  xe container chở 25 tấn gạo gây tai nạn cho tàu NA 2 đã bị cơ quan công an Nam Định tạm giữ để làm rõ vụ việc.

 

Lực lượng cứu hộ gấp rút làm nhiệm vụ - Ảnh: Văn Phương
T.PHÙNG – VĂN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên