19/09/2014 17:57 GMT+7

Chủ nhà trọ tự ý tăng giá điện sẽ bị phạt

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Chủ trọ có thể thu tiền điện theo mức áp giá của nhà nước cộng thêm 10% phụ thu hao phí. Việc thu từ 3.000 đến 3.500 đồng/kWh là sai quy định và sẽ bị phạt.

Gắn đồng hồ điện cho một phòng trọ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè - Ảnh: K.Anh
Gắn đồng hồ điện cho một phòng trọ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè - Ảnh: K.Anh

Đó là thông tin của ông Nguyễn Đức Thọ, Phó giám đốc Công ty điện lực An Phú Đông đưa ra tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo quận 12 với công đoàn cơ sở và người lao động trên địa bàn sáng 19-9 do Liên đoàn lao động quận 12 tổ chức.

Ông Thọ cho biết thêm năm 2013, Công ty điện lực An Phú Đông đã lập biên bản, gửi hồ sơ đến chính quyền địa phương, yêu cầu xử phạt 7 đến 10 triệu đồng đối với 8 chủ nhà trọ vi phạm điều khoản áp giá buôn bán điện theo quy định nghị định 134 Chính phủ.

Tại buổi đối thoại, rất nhiều bức bối của người lao động xoay quanh các vấn đề về giá điện, giá phòng trọ, phí gửi trẻ… tăng khiến họ phải chật vật xoay sở với đồng lương ít ỏi đã được nêu ra.

Chị Lê T. H., công nhân công ty P&O (quận 12) cho biết giá phòng trọ ở khu vực gần công ty chị tăng thường xuyên, mỗi năm lại tăng từ 200.000 đến 400.000 đồng.

Phí giữ trẻ tại các trường mầm non lại tăng theo tháng.

“Năm 2013, tui gửi con vào trường mầm non 1,1 triệu đồng/tháng nhưng đến đầu năm học này tiền tăng lên 1,4 triệu đồng”, anh Nguyễn H. T., công nhân công ty Dasen phản ánh.

Nhiều người lao động cũng phản ánh tình trạng bị chủ trọ áp mức thu giá điện trên trời, từ 3.000 đến 3.500 đồng/kWh.

Về chi phí giữ trẻ mầm non tăng, đại diện Phòng giáo dục quận 12 cho biết hệ thống mầm non công lập không có chuyện này nhưng lại xảy ra rất nhiều ở những trường, nhóm trẻ ngoài công lập. Tuy nhiên, do các trường, nhóm trẻ này tự chủ kinh phí và tự thỏa thuận với phụ huynh nên địa phương không can thiệp được.

Trả lời phản ánh của người lao động về việc tiền phòng liên tục tăng, đại diện lãnh đạo Ban dân vận quận ủy cho biết, từ nhiều năm nay, đơn vị này thường xuyên tổ chức họp chủ nhà trọ trên địa bàn để ký cam kết không tăng giá, tuy nhiên, một số hộ kinh doanh nhà trọ lấy lý do sửa phòng nên phải tăng giá. Ban dân vận sẽ tiếp tục tổ chức những buổi họp, tuyên truyền đến chủ nhà trọ trên địa bàn quận.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên