19/09/2014 13:03 GMT+7

​16 người chết, mất tích do mưa lũ

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
T.PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Cơn bão số 3 đã làm 13 người chết và 3 người mất tích do mưa lũ, sạt lở.

Ngập ở Hà Giang

Cụ thể, trong 13 người chết, Lạng Sơn có 8 người, Hà Giang 1 người, Thái Nguyên 3 người, Nghệ An 1 người. Trong 3 người mất tích, ngoài 2 người ở Sơn La có  1 người ở Thái Nguyên. Bên cạnh đó có 10 người bị thương (Lạng Sơn 6 người, Hải Phòng 2 người,  Hà Giang 1 người,  Bắc Kạn 1 người).

Về nhà cửa có 89 nhà  bị sập (Hà Giang 31 nhà, Bắc Kạn 27 nhà, Quảng Ninh 17 nhà, Cao Bằng 8 nhà, Bắc Kạn 4 nhà...). Thống kê tại 12 tỉnh phía Bắc có 1.981 nhà bị tốc mái.

Trong đó Hà Giang chiếm nhiều nhất với 738 nhà, Cao Bằng 401 nhà, Bắc Kạn 383 nhà. Bên cạnh đó 128 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp có 45.402 ha lúa và  11.110 ha hoa màu, 408 ha cây ăn quả bị đổ, hư hại.

Báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Dương cho biết  do hồ thủy điện Srok Phu Miêng xả tràn từ ngày 16 đến 17-9 đã gây ngập 94,4 ha cao su thuộc huyện Phú Giáo. Địa phương đã chỉ đạo việc hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên