08/09/2014 21:33 GMT+7

​Cáp ngầm xuyên biển đã đến Lý Sơn

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Chiều 8-9, những mét cáp cuối cùng của dự án kéo điện lưới quốc gia xuyên biển ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã giáp điểm tiếp bờ tại huyện đảo Lý Sơn.

Công nhân đang nổ lực kéo những met cáp cuối cùng vào trạm tiếp bờ Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai
Công nhân đang nổ lực kéo những mét cáp cuối cùng vào trạm tiếp bờ Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai

Hàng trăm người dân huyện Lý Sơn đã đứng chật bờ biển xem công việc kéo những mét cáp ngầm cuối cùng đến trạm tiếp bờ thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Ai nấy đều hân hoan chào đón dòng điện lưới quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung (đại diện chủ đầu tư dự án), cho biết cho đến thời điểm này, toàn bộ công trình kéo điện ra Lý Sơn bằng cáp ngầm dài 26km đã hoàn thành ở các phần rải cáp dưới đáy biển, thi công những đoạn giây trên bờ.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện công đoạn đấu nối giữa hai đầu mối tiếp giáp giữa đất liền và biển. Khi công việc đấu nối hoàn thành, chúng tôi sẽ chạy thử tải và tiến hành đóng điện cho huyện đảo Lý Sơn. Dự kiến công việc này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9-2014”, ông Thủy cho biết.

Công nhân đang nổ lực kéo những met cáp cuối cùng vào trạm tiếp bờ Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai
Công nhân đang nổ lực kéo những met cáp cuối cùng vào trạm tiếp bờ Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai

Cũng theo ông Thủy, toàn bộ công việc kéo cáp ngầm ra huyện đảo được thực hiện từ ngày 26-8 đến nay thì hoàn thành (khoảng 15 ngày), sớm hơn dự kiến 15 ngày (dự kiến 1 tháng).

Tuy nhiên, về phần chất lượng công trình đảm bảo tuyệt đối theo đúng với thiết kế đã đề ra, không có bất kỳ sai sót nào.

“Đơn vị thi công đã chia làm ba ca mỗi ngày, hoạt động 24/24 mong sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa. Việc đào rãnh, rải cáp được công nhân và Robot chôn sâu hơn 1,5m đảm bảo đúng kỹ thuật và chất lượng”, ông Thủy nói.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty xây dựng điện Thái Dương (đơn vị thi công) cho biết việc rải cáp được tuân thủ tuyệt đối đúng kỹ thuật và đến thời điểm này không xảy ra trường hợp bất trắc nào, tất cả đều thuận lợi.

Cáp đều được chôn dưới đáy biển khoảng 1,4 mét và mọi công việc đều đảm bảo chất lượng 100%...

Công nhân đang nổ lực kéo những met cáp cuối cùng vào trạm tiếp bờ Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai
Công nhân đang nổ lực kéo những met cáp cuối cùng vào trạm tiếp bờ Lý Sơn - Ảnh: Trần Mai

Đây là lần thứ ba Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai dự án kéo cáp ngầm xuyên biển cấp điện quốc gia nối đất liền với huyện đảo.

"So với hai dự án ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và đảo Cô Tô (Quảng Ninh), dự án kéo cáp ngầm ra huyện đảo Lý Sơn dù có nhiều khó khăn, phức tạp nhưng đến thời điểm này phần rải cáp đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ”, ông Tuấn nói.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn phấn khởi: Cáp ngầm xuyên biển đến huyện đảo Lý Sơn sớm hơn dự kiến là niềm vui rất lớn của nhân dân toàn huyện. Mong ước bao đời của người dân giờ đã thành hiện thực.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên