18/08/2014 10:38 GMT+7

​Nở rộ sòng bạc cò con

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TT - Các sới bạc kiểu “cò con” đang xuất hiện ngày càng công khai tại TP.HCM. Mức sát phạt của các sới bạc này cũng không kém những sòng bạc lớn.

Mời chào chơi trò đỏ đen tại hội chợ ở khu đất trống gần chân cầu An Lộc (P.17, Q.Gò Vấp) - Ảnh: N.khải
Mời chào chơi trò đỏ đen tại hội chợ ở khu đất trống gần chân cầu An Lộc (P.17, Q.Gò Vấp) - Ảnh: N.khải

Không chỉ sới bạc “cò con” hoạt động riêng lẻ, ngay hội chợ, ở một khu phố cũng xuất hiện công khai các trò chơi đỏ đen với mức ăn thua đủ để nhà cái kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Sát phạt giữa hội chợ

Tối 10-8, ngay khu đất trống gần chân cầu An Lộc (khu phố 7, P.17, Q.Gò Vấp) có hội chợ treo biển hiệu “Chương trình ca nhạc tổng hợp TP.HCM Hồng Hạnh”.

Do là ngày chủ nhật và ra vào cổng không bán vé, nên hội chợ khá đông người dân đến xem. Hội chợ nằm cách chốt bảo vệ dân phố khu phố 7 vài mét, có vài bảo vệ dân phố giữ xe tại hội chợ.

Khi bước vào bên trong cổng, ngoài sân khấu ca hát chơi lô tô trúng thưởng, hội chợ có bốn gian hàng trò chơi... đỏ đen thu hút hàng chục con bạc đặt tiền “tươi” tham gia.

Bốn gian hàng này là những sới bạc đều ăn thua dưới hình thức đặt tiền mặt quay vòng tròn có dán các ô hình với nhiều tỉ lệ ăn tiền cược khác nhau. Theo đó, tỉ lệ ăn tiền cược thấp nhất là 1, cao nhất (tức ô đặc biệt) là 10 lần số tiền đặt cược.

Mức đặt cược mỗi ván của một người chơi từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Mỗi gian hàng đều có hai nhân viên làm nhiệm vụ mời mọc người chơi, quay vòng tròn và chung chi tiền đặt cược. Theo hầu hết nhân viên tại các sới bạc, người chơi có thể đặt cược bao nhiêu tiền tùy ý.

Tại sới quay ô hình Bát Giới - Tề Thiên, nữ nhân viên mời mọc người đi hội chợ thử vận may: “Muốn đặt bao nhiêu thì đặt, từ 10.000 đồng trở lên”. Nữ nhân viên này vừa chung ba tờ 50.000 đồng cho người đàn ông thắng cược, vừa hướng dẫn tính tỉ lệ ăn thua: “Nhân lên, ra ba con anh đặt năm chục thì anh được 200.000 (tính cả tiền thắng cược và vốn)”.

Tại gian hàng đỏ đen gần đó, cũng quay hình Bát Giới - Tề Thiên, một nam thanh niên vừa quay vòng vừa cầm xấp tiền múa may huyên thuyên chào mời: “Nhanh tay lên quý vị, nhanh tay lên quý vị”. Khi được hỏi cách chơi, anh thanh nhiên này giảng giải: “Tùy anh muốn đặt bao nhiêu thì đặt, em nhắm khả năng giở được nhiêu thì giở”.

Tối 11-8, tình trạng đỏ đen vẫn diễn ra công khai tại hội chợ này. Giữa hội chợ có một bàn quay ô hình gà - cá. Tại đây, có nhiều người tham gia đặt tiền với mức cược mỗi ván từ 100.000-200.000 đồng, tổng số tiền đặt có khi lên đến vài triệu đồng. “Tùy anh đặt à, năm trăm, một triệu, hai triệu. Đủ tiền chung là đánh” - người thanh niên điều khiển bàn quay nói với một khách hàng.

Bà Huỳnh Thanh Nhàn, chủ tịch UBND P.17 (Q.Gò Vấp), cho biết khu đất trống gần cầu An Lộc thuộc dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, UBND phường giao khu phố 7 quản lý giữ gìn an ninh trật tự.

Vừa qua, có người xin tổ chức các hoạt động hội chợ ở khu vực này nhưng UBND phường không cấp phép vì không có thẩm quyền. Người này liên hệ với khu phố, khu phố đồng ý cho hoạt động hội chợ vài ngày, khu phố có báo cho phường biết. Cán bộ văn hóa thông tin phường đã trao đổi với khu phố và chủ hội chợ không được tổ chức cờ bạc, không gây ồn ào mất an ninh trật tự.

Bà Nhàn khẳng định phường không có tình trạng móc nối, làm lơ cho cờ bạc hoạt động trong hội chợ.

Ngày 12-8, sau khi nghe thông tin phản ảnh, UBND P.17 chỉ đạo ngành văn hóa thông tin đến làm việc, trao đổi với khu phố và đề nghị chấm dứt hoạt động của hội chợ.

Đánh bài cào ba lá ăn tiền trên đường Lê Văn Huân (P.13, Q.Tân Bình) - Ảnh: N.khải
Đánh bài cào ba lá ăn tiền trên đường Lê Văn Huân (P.13, Q.Tân Bình) - Ảnh: N.khải

Cầm cả bằng lái xe

Chiều 5-8, một tài xế taxi mới đánh bài phỏm từ quán nước trên đường Lam Sơn (P.2, Q.Tân Bình) bước ra và cho hay hôm qua đánh bài ăn được 1 triệu đồng, hôm nay thua lại 200.000 đồng.

Ông này bảo: “Đừng nói ăn thua không đáng bao nhiêu, gặp lúc đen ông mượn nợ chết luôn. Mấy tháng nay tôi thua bốn năm chục triệu đồng”. Ông này còn tiết lộ cánh taxi không chỉ chơi phỏm mà còn chơi bài xập xám, ăn chi một ván có khi đến 2 triệu đồng.

Theo ghi nhận, quán nước đường Lam Sơn là nơi thường xuyên đỏ đen công khai với trò đánh bài phỏm, ăn thua từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, thu hút nhiều người tham gia, chủ yếu là cánh tài xế taxi.

Một sới bài chuyên cào ba lá được giới tài xế taxi biết đến là khu đất trống trên đường Lê Văn Huân (P.13, Q.Tân Bình). Nhìn từ phía ngoài đường, ít ai biết đây là sới bạc bởi bị nhiều chiếc taxi đậu sát khu đất án ngữ bốn góc.

Trưa 22-7, sới bài do một người đàn ông đội nón lưỡi trai làm nhà cái, xung quanh có ít nhất sáu người tham gia đặt cược. Đa số người chơi chủ yếu là tài xế taxi và vài phụ nữ cùng tham gia. Sới bạc này thường diễn ra vào buổi trưa tới chiều, mỗi tay chơi đặt tiền “tươi” từ 200.000 - 500.000 đồng, thậm chí có lúc 700.000 đồng/ván. Do chơi bài cào ba lá (tính nút), trung bình mỗi ván bài chỉ diễn ra chớp nhoáng chừng 1 phút, nên số tiền ăn thua có khi lên đến hàng triệu đồng trong thời gian ngắn.

Tham gia sới bạc được hơn 30 phút thì tài xế tên Trường đã phải cầm cố bằng lái, cà vẹt. Một phụ nữ có mặt tại sới bạc nói với ông Trường: “Cầm 1 triệu, chuộc lại một triệu mốt nha? Đưa cà vẹt đây”. Ông Trường đồng ý đưa cà vẹt, bằng lái, rồi lấy hai tờ 500.000 đồng từ người phụ nữ, tiếp tục cuộc đỏ đen.

Chiều 23-7, cũng tại sới bạc ở khu đất trống đường Lê Văn Huân, người cầm nhà cái bài cào là ông Tuyến, tài xế taxi, tấm nhựa trên taxi được dùng để làm chiếu chia bài, đặt tiền. Ngoài Tuyến làm nhà cái, có hai người đàn ông và hai phụ nữ tham gia đặt tiền chơi. Tuyến liên tục gom tiền của các tay chơi, miệng huyên thuyên chửi thề. Một người đàn ông đứng xem tại đây nói hôm qua chưa đầy hai tiếng đồng hồ nướng hết 7 triệu đồng vào sới bạc. “Nó đen quá, húc vào lại thua” - ông ta than thở.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Hội Luật gia TP.HCM):

Đánh bạc nhỏ cũng có thể bị xử lý hình sự

Theo tôi, hành vi của các tài xế được nhắc đến trong bài được coi là hành vi đánh bạc và tùy vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà hành vi này có thể được xác định là hành vi vi phạm hành chính hoặc hành vi vi phạm hình sự. Điều 248 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về tội đánh bạc như sau:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 249 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp, b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn, c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng”.

Ngoài ra, khoản 2 điều 23 nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội cũng quy định: phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

HÀ CHÂU ghi

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên