14/12/2013 18:59 GMT+7

Mải nghe điện thoại, một thiếu nữ bị tàu hỏa tông chết

ĐÔNG ĐỖ
ĐÔNG ĐỖ

TTO - Đang đứng đợi xe để gửi đồ về quê, thiếu nữ chạy lên đường ray tàu để nghe điện thoại và bị tàu hỏa tông mạnh gây tử vong tại chỗ.

iGMYNQRE.jpgPhóng to
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 14g15 ngày 14-12, tại km 60+750 đoạn qua địa phận xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một thiếu nữ tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng gần hiện trường cho biết thấy có một thiếu nữ khoảng 20 tuổi (chưa rõ danh tính) đứng dưới chân cầu vượt Văn Lâm đợi xe để gửi đồ về quê, trong lúc đứng đợi xe thì có điện thoại gọi tới. Thiếu nữ bất cẩn đi lên đường ray tàu hỏa nằm dọc bên đường để nghe. Đúng lúc này tàu khách Bắc - Nam mang số hiệu SE8 từ hướng ga Bình Lục - Phủ Lý đang chạy tới.

Mặc dù còi tàu hú vang từ rất xa nhưng thiếu nữ vẫn đứng trên đường ray nói chuyện qua điện thoại không để ý tàu tới và bị tàu hỏa cán chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Phủ Lý có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên giao thông qua đây bị ách tắc nghiêm trọng.

Được biết, nạn nhân quê ở Nam Định, đang đứng dưới chân cầu đợi xe khách tới để gửi đồ về quê cho bố mẹ.

ĐÔNG ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên