14/07/2013 05:23 GMT+7

Luân chuyển công tác 2 phó giám thị trại giam Xuân Lộc

H.MI - G.MINH
H.MI - G.MINH

TT - Đại tá Hồ Phi Thắng, giám thị trại giam Xuân Lộc, giải thích: “Việc luân chuyển hai phó giám thị nhằm hỗ trợ công tác nghiệp vụ ở trại và ổn định tình hình phạm nhân”.

Khởi tố 5 phạm nhân gây rối ở trại giam Xuân Lộc Phạm nhân Trại giam Xuân Lộc xô xát từ trận đá bóng

ytR2EEpN.jpgPhóng to
Sân đá bóng, nơi xảy ra vụ xô xát sáng 30-6 - Ảnh: Gia Minh

Ngày 13-7, thiếu tướng Hồ Thanh Đình - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) - cho biết ban giám thị trại giam Xuân Lộc (Z30A, đóng tại tỉnh Đồng Nai) vừa có quyết định điều chuyển công tác đối với một số cán bộ liên quan đến vụ phạm nhân gây rối xảy ra ngày 30-6.

Theo đó, điều chuyển đại tá Lâm Hữu Bình - phó giám thị trại giam Xuân Lộc, phụ trách phân trại 1 (nơi xảy ra vụ gây rối của các phạm nhân ngày 30-6) - sang phụ trách công tác bảo vệ và trinh sát ở trại. Thay thế ông Bình ở phân trại 1 là thiếu tá Phạm Văn Tính - phó giám thị, phụ trách công tác bảo vệ và trinh sát.

Đại tá Hồ Phi Thắng, giám thị trại giam Xuân Lộc, giải thích: “Việc luân chuyển hai phó giám thị nhằm hỗ trợ công tác nghiệp vụ ở trại và ổn định tình hình phạm nhân”.

H.MI - G.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên