16/06/2013 00:11 GMT+7

Bạc Liêu bảo tồn nghiêm ngặt nhà cổ

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Ngày 15-6, ông Nguyễn Văn Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bạc Liêu, cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận di tích cấp tỉnh đối với nhiều nhà cổ ở TP Bạc Liêu. Theo đó, nhà cổ sẽ được bảo tồn nghiêm ngặt, không được đập phá, mọi sự sửa chữa, thay đổi cấu trúc thiết kế nhà phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng nhằm giữ nét độc đáo, thu hút khách du lịch đến với tỉnh.

9KzAQKkW.jpgPhóng to
Nhà cha ruột bà Trần Lệ Xuân nay là trụ sở Công ty Dịch vụ vệ sinh môi trường và đô thị Bạc Liêu - Ảnh: Chí Quốc

Theo ông Thanh, hiện TP Bạc Liêu có 21 ngôi nhà cổ, trong đó có nhiều nhà được nhiều người biết đến như cụm nhà công tử Bạc Liêu, nhà của cha ruột bà Trần Lệ Xuân... Phần lớn nhà cổ đều được sử dụng làm trụ sở các cơ quan đoàn thể như tòa soạn báo Bạc Liêu, trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Công ty Dịch vụ vệ sinh môi trường và đô thị Bạc Liêu...

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên