23/02/2013 19:47 GMT+7

Thiếu niên 13 tuổi bị bố lột quần áo, trói trong giá rét

T. HOÀNG
T. HOÀNG

TTO - Ngày 23-2, ông Nguyễn Văn Sinh - trưởng Công an xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng - cho biết đã triệu tập ông Vũ Văn Hiệu (54 tuổi, trú thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên) để làm rõ hành vi lột quần áo của con, buộc vào cột điện ngoài đường đánh đập vì tội mải chơi game.

ORaSpiLy.jpgPhóng to

Cháu N.V.Đ. được cán bộ thanh tra giao thông số 3 Sở Giao thông vận tải Hải Phòng giải cứu khi bị bố lột quần áo trói vào cột điện

Ban đầu công an xã đã nhắc nhở ông về hành vi dạy con phản cảm này và phải viết cam kết không tái phạm.

Theo đó, sáng 21-2 ông Hiệu phát hiện con trai V.V.Đ. (13 tuổi) bỏ nhà đi chơi điện tử tại một quán game gần nhà. Ông Hiệu bắt Đ. về nhà rồi lột hết quần áo, lôi ra cửa trói vào cột điện trong thời tiết giá rét. Người nhà và hàng xóm đều ngăn cản ông Hiệu nhưng không được.

Khi đội thanh tra giao thông số 3 Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trên đường tuần tra qua địa bàn thôn Xuân Úc phát hiện sự việc đã yêu cầu ông Hiệu cởi trói, mặc quần áo và đưa Đ. vào nhà.

Theo tường trình ban đầu của ông Hiệu, nhiều lần phát hiện Đ. bỏ học chơi game, gia đình đã dạy dỗ nhưng không được. Ngày 21-2, do quá bực tức khi thấy con bỏ nhà đi chơi game nên ông dùng cách trói vào cột điện với mong muốn con sẽ sợ và bỏ chơi game.

T. HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên