08/02/2013 09:58 GMT+7

Hơn 5.000 người về đảo Lý Sơn ăn tết

VĂN MỊNH 
VĂN MỊNH 

TTO - 14 giờ chiều 8-2, chuyến tàu cao tốc cuối cùng chở khách ra huyện đảo Lý Sơn ăn tết Quý Tỵ.

S4MFc6vA.jpgPhóng to
Dựng nêu đón tết Lý Sơn ngày 5-2. - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Lượng khách về đảo tăng đột biến vào những ngày giáp tết. Chỉ trong ngày 7-2 (tức ngày 27 chạp âm lịch) đã có trên 1.000 hành khách ra đảo Lý Sơn. Theo ghi nhận của CTV Tuổi Trẻ Online, tổng lượt khách trở về đảo Lý Sơn đón tết Quý Tỵ khoảng hơn 5.000 người.

Để tạo điều kiện cho hành khách về quê ăn tết được thuận lợi, Sở GTVT Quảng Ngãi phối hợp với Huyện Lý Sơn điều động và tăng cường phiên chuyến hoạt động của đội tàu cao tốc chở khách từ Cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Ông Đặng Quang Sơn, Giám đốc Ban quản Lý Cảng Sa Kỳ cho biết theo kế hoạch, đến 14 giờ chiều 8-2 ( tức ngày 29 tháng chạp âm lịch) chuyến tàu cao tốc cuối cùng sẽ chở khách ra đảo trước tết.

Để chuẩn bị cho công tác bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại huyện đảo Lý Sơn, sáng ngày 8-2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng vận chuyển 200 thùng pháo hoa (1.000 quả) ra huyện đảo Lý Sơn.

Đội bắn pháo hoa TP. Đà Nẵng cũng ra đảo Lý Sơn để lắp đặt và thực hiện những màn pháo hoa hấp dẫn phục vụ người dân trên đảo trong đêm giao thừa.

VĂN MỊNH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên