06/02/2013 11:53 GMT+7

Hà Nội: Xây dựng thêm 2 cầu vượt bằng thép

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Hai cầu này ở nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.

Sáng 6-2, UBND TP Hà Nội khởi công xây dựng công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã và cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.

I8qqhANS.jpgPhóng to

Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội phát lệnh khởi cầu cầu vượt nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Ảnh: L.Tuấn

Việc xây dựng hai cầu vượt nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện thông qua nút giao thông cùng mức, tránh tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên.

Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã có tổng mức đầu tư khoảng 360,5 tỉ đồng, chiều dài 278m, mặt cắt ngang 16m cho 4 làn xe (mỗi chiều 2 làn xe). Đây là cầu vượt thép đầu tiên có cấu tạo dầm thép tiết diện hình hộp hở, khẩu độ nhịp lên tới 60m, lớn nhất trong tất cả các cầu thép ở Hà Nội trước đây. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Thành Long - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.

Cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân có chiều dài 352,4m, chiều rộng mặt cầu 11m gồm 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư hơn 180 tỉ đồng. Thời gian thi công theo kế hoạch 270 ngày nhưng Sở GTVT và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành trước tiến độ 1 tháng để sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Trong quá trình thi công cầu vượt, Sở GTVT sẽ tiến hành di chuyển cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Trần Khát Chân đến vị trí mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng việc xây dựng cầu vượt thép được coi là một trong những giải pháp đột phá để giải quyết tình trạng ùn tắc trên địa bàn Thủ đô. Trong năm 2012, Hà Nội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 cầu vượt tại các nút giao Thái Hà - Chùa Bộc, Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Lương -đường Láng, Nguyễn Chí Thanh - đường Láng và nút giao Nam Hồng trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Các công trình này đã phát huy hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông.

Ông Thảo yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã vào dịp Quốc khánh 2-9.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên