03/02/2013 12:45 GMT+7

TP.HCM tiêu hủy 385 con gà thối

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Sáng 3-2, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện một chiếc xe tải chở hàng trăm con gà hôi thối, tím tái.

KITXPF0B.jpgPhóng to

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hàng trăm con gà thối - Ảnh: Đại Việt

lRpgttuY.jpgPhóng to

Một số con gà da bị lở loét, tím tái - Ảnh: Đại Việt

Vào thời điểm trên, tổ kiểm tra liên ngành đang chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư 621 (Q.Thủ Đức) thì phát hiện chiếc xe tải do Nguyễn Tây (31 tuổi, quê H.Trảng Bom, Đồng Nai) cầm lái chở theo 385 con gà chết đựng trong 6 bao tải đã bốc mùi hôi thối, tím tái. Lô hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tài xế Tây khai nhận chở 6 bao tải gà này đi từ H.Trảng Bom đến ngã tư ĐH Nông lâm (Q.Thủ Đức) sẽ có người ra nhận hàng.

Tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, ruồi nhặng bám đầy vào những con gà chết. Da nhiều con gà đã bị lở loét, tím bầm.

Theo bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, tất cả số gà trên sẽ bị tiêu hủy theo quy định.

Được biết, ngay sau khi phát hiện chiếc xe tải chở thịt gà thối, lực lượng chức năng cũng phát hiện chiếc xe tải do tài xế Trần Nhật Tiến (24 tuổi, quê Tiền Giang) chở 50 con heo giống không giấy chứng nhận kiểm dịch đi từ Tiền Giang về Đồng Nai tiêu thụ.

Tất cả số heo này buộc phải kiểm dịch lại.

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên