30/12/2012 10:57 GMT+7

Tàu vận tải Royal Prime chìm trên vùng biển Trường Sa

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
T.PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Lúc 17g11 ngày 29-12, tàu Royal Prime cùng 13 thuyền viên của Công ty TNHH vận tải & thương mại Hoàng Gia (Hải Phòng) bị mắc cạn, phá nước và chìm cách đảo Tốc Tan, quần đảo Trường Sa khoảng 54 hải lý về phía đông nam.

Thông tin từ văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) cho biết tàu bị nạn khi đang chở 2.100 tấn gỗ ván ép từ Malaysia đi Thái Lan.

UBQG TKCN và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu HQ 639 đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa xuất phát đi cứu nạn lúc 18g20.

Nhưng đến 20g15 ngày 29-12, tàu HQ 639 dừng cứu nạn vì các thuyền viên của tàu Royal Prime đã được an toàn.

7 thuyền viên rời tàu bằng xuồng đã được đơn vị tìm kiếm cứu nạn của Philippines cứu và đưa lên đảo, 6 thuyền viên còn lại vẫn ở trên tàu để trông coi do tàu mắc vào bãi san hô, bị nghiêng và không chìm hết.

Về tàu cá Qiong Zhan Zhou 13096 quốc tịch Trung Quốc bị chìm lúc 1g ngày 27-12 ở cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 33 hải lý phía đông bắc, UBQG TKCN cho biết đến sáng 30-12 vẫn chưa tìm thấy dấu tích tàu cùng 4 thuyền viên mất tích.

Khi nhận thông tin tàu Qiong Zhan Zhou 13096, UBQG TKCN đã điều động tàu SAR 273 xuất phát lúc 14g40 cùng ngày đi tìm kiếm.

Ngày 29-12 tàu SAR 273 trực tiếp chỉ huy hiện trường, phối hợp với máy bay trực thăng cứu nạn của đơn vị tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc tổ chức tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích của tàu Qiong Zhan Zhou 13096 nhưng đến cuối ngày vẫn chưa phát hiện dấu vết.

Tàu SAR 273 vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm số ngư dân mất tích và tàu cá trên.

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên