25/10/2012 07:57 GMT+7

Công nhân tố bị giật hụi bạc tỉ

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - 38 công nhân may làm việc tại khu CS1, lầu 3, phân xưởng 172 thuộc Công ty TNHH Pou Yuen VN (quốc lộ 1, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) tố cáo bị bà Lê Thị Thanh Loan (ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - tổ trưởng khu CS1 - giật hụi với số tiền ước tính ban đầu trên 1 tỉ đồng.

Công nhân Huỳnh Thị Thanh Hương bị giật hụi 93 triệu đồng cho biết: “Bà Loan bỏ trốn từ ngày 11-10. Tôi và nhiều nạn nhân liên tục gọi vào số máy của bà nhưng không thể liên lạc. Số tiền trên là cả gia tài mà tôi chắt chiu hơn mười năm làm công nhân may”.

Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là công nhân Trần Thị Tố Trinh với 110 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng chị Trinh vay lại của một người em họ. “Hay tin bà Loan bỏ trốn, người em này đã dẫn người đến nhà tôi quậy phá khiến tôi phải nghỉ việc để lo giải quyết nợ nần”.

Các nạn nhân cho biết bà Loan huy động vốn của các công nhân trong chuyền may bắt đầu từ tháng 10-2011 đến nay.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên