17/07/2012 16:21 GMT+7

Khu lưu niệm Bác Tôn nhận bằng di tích quốc gia

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sáng 17-7, tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

CJtJ0NAE.jpgPhóng to
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Đây là một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt được Chính phủ công nhận trong cả nước.

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, nhiều tỉnh thành và gia đình thân tộc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Dịp này tỉnh An Giang cũng khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích nhà sàn Bác Tôn tại đây.

G6tBUmoo.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ công nhận khu lưu niệm Bác Tôn là di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh việc Chính phủ công nhận khu lưu niệm là di tích quốc gia đặc biệt đã cho thấy sự ghi nhận công lao và sự cống hiến to lớn của Bác Tôn với đất nước và dân tộc; là sự vinh danh vị trí, giá trị của khu di tích lưu niệm này.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bắt đầu được hình thành từ năm 1984, sau khi Bộ Văn hóa - thông tin có quyết định công nhận ngôi nhà sàn nơi Bác Tôn sinh ra và sinh sống trong thời niên thiếu ở cù lao Ông Hổ là di tích lịch sử cấp quốc gia.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên