16/12/2011 15:14 GMT+7

Bão Washi đến gần biển Đông, biển động rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trên vùng biển ngoài khơi miền nam Philippines đang có một cơn bão hoạt động. Từ chiều mai 17-12 biển sẽ động rất mạnh.

Đây là cơn bão thứ 21 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế là Washi.

9DMuIpXY.jpgPhóng to
Sơ đồ dự báo đường đi và vị trí bão Washi - Nguồn: nchmf.gov.vn

Lúc 13g ngày 16-12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13g ngày 17-12, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Xu Lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13g ngày 18-12, vị trí tâm bão cách quần đảo Trường Sa khoảng 480km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều mai 17-12, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên