02/11/2011 04:01 GMT+7

13 địa phương vẫn chưa có kế hoạch phòng chống mại dâm

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Sáng 1-11, tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã họp kiểm điểm công tác chín tháng và xác định các trọng tâm chương trình công tác năm 2012 dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tân chủ nhiệm ủy ban.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, một trong những tồn tại của công tác phòng chống mại dâm là đến nay vẫn còn 13 tỉnh thành chưa ban hành kế hoạch hành động phòng chống mại dâm năm 2011-2015. Tệ nạn mại dâm vẫn diễn ra công khai, phức tạp và xuất hiện khá phổ biến mại dâm sử dụng công nghệ cao (qua mạng Internet), mại dâm nam giới và đồng giới cũng gia tăng.

Trong khi đó tình hình dịch HIV/AIDS chín tháng đầu năm nay lại có xu hướng giảm. Báo cáo của Bộ Y tế cho hay hiện cả nước có trên 193.350 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có trên 48.000 bệnh nhân AIDS và có trên 51.000 người tử vong do HIV/AIDS.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ma túy mại dâm HIVAIDS