31/08/2011 22:36 GMT+7

Chủ động chơi lễ 2-9 để tránh kẹt xe

BÁ SƠN - NGỌC ẨN
BÁ SƠN - NGỌC ẨN

TTO - Từ 3g30 sáng đến 22g trong các ngày 1 và 2-9 các hãng vận tải tại hai bến xe lớn là bến xe miền Đông và miền Tây (TP.HCM) sẽ tổ chức bán vé đi trong dịp lễ 2-9.

Các hãng xe đò thương hiệu cho biết sẽ tổ chức bán vé 24/24g, kết hợp với hình thức bán vé, đặt chỗ qua điện thoại để tránh thời gian chờ đợi cho người dân.

ZvkJLi0C.jpgPhóng to
Tuyến xe buýt mới Bến Thành - Võ Văn Kiệt - bến xe miền Tây sơn màu xanh lá sẽ hoạt động cuối tháng 8 - Ảnh tư liệu

Chơi lễ 2-9

Hầu hết các hãng xe đò đề tăng từ 30-40% giá vé, các xe buýt được đưa vào chạy bổ sung các tuyến liên tỉnh sẽ phụ thu 30% giá vé.

Lượng khách đi tàu dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cũng tăng đáng kể so với năm 2010. Tới chiều 31-8, nhiều đoàn tàu thuộc các tuyến đi Nha Trang, Phan Thiết... đã được bán hết.

Dự kiến lượng khách đi tàu tăng tới 30% nên Ga Sài Gòn đã bổ sung gần mười đoàn tàu Thống nhất và tàu địa phương.

Tuyến Sài Gòn-Nha Trang thu hút nhiều khách du lịch nên đã được bổ sung tàu SN10 xuất phát từ Sài Gòn vào chiều 1-9 và tàu SN9 xuất phát vào tối 4-9 hướng ngược lại.

Tổng cộng sẽ có năm đôi tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang, giá vé cho đôi tàu SN10/9 bổ sung sẽ được tính theo giá vé đoàn tàu nhanh SE3/4 chạy cùng ngày.

Ông Nguyễn Văn Thành - phó trưởng Ga Sài Gòn - cho biết giá vé tàu trong dịp lễ 2-9 sẽ không tăng. Ngay sau lễ từ đầu tháng 9 tới hết tháng 10-2011, ngành đường sắt sẽ giảm giá từ 5-20% cho một số đoàn tàu Thống Nhất và tàu địa phương đi Huế, Quy Nhơn tùy từng loại tàu và thời điểm đặt vé (các chương trình khuyến mại cũ vẫn được giữ nguyên).

CSGT dự báo các cửa ngõ của TP.HCM như tuyến xa lộ Hà Nội (đi Vũng Tàu, Đồng Nai), quốc lộ 13 (đi Bình Dương), quốc lộ 1A (đi các tỉnh miền Tây)… sẽ có mật độ lưu thông cao.

Trung tá Phạm Văn Tuyến - đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc - cho biết đơn vị này sẽ bổ sung quân số để điều tiết giao thông, đặc biệt tại một số “điểm nóng” thường xảy ra kẹt xe như trước cổng khu du lịch Suối Tiên, ngã tư Thủ Đức…

Trung tá Phạm Văn Tuyến cho rằng để tránh kẹt xe, người dân nên chủ động về thời gian đi chơi lễ, “né” các giờ cao điểm vào sáng 2-9 (bắt đầu nghỉ lễ) và chiều 4-9 (kết thúc nghỉ lễ).

Người dân cũng có thể đi chơi bằng các phương tiện thủy để tránh quá tải trên đường bộ. Các hãng tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu đều có kế hoạch tăng chuyến, giảm thời gian hành trình. Theo ông Trần Quốc Hiệu-phó giám đốc Công ty TNHH Quang Hưng, hai hãng tàu Vina Express và Petro Express sẽ rút ngắn thời gian xuất bến từ 30 phút xuống còn 15 phút/chuyến vào những giờ cao điểm khách tăng cao. Cả hai hãng tàu giữ nguyên giá vé 200.000 đồng/người lớn và 100.000 đồng/trẻ em trong dịp lễ và giảm 15% giá vé đối với hành khách trên 60 tuổi.

Trong khi đó, hãng tàu Greenlines cho biết tăng giá từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng/người lớn và từ 100.000 đồng lên 130.000 đồng/trẻ em trong ngày 2-9 với chiều từ TP HCM đi Vũng Tàu, ngày 3-9 cho cả hai chiều đi và về và ngày 4-9 tăng giá vé chiều từ Vũng Tàu về TP HCM.

Để phục vụ lượng khách đi du lịch Cần Giờ, ông Trịnh Phương Thái - giám đốc Xí nghiệp Bến phà Bình Khánh - cho biết từ ngày 2 đến 4-9 bến phà Bình Khánh (Q.2-huyện Cần Giờ) sẽ tăng gấp ba lần công suất (từ 63 chuyến lên 200 chuyến phà/ngày) và dự kiến sẽ có khoảng 50.000 khách đi phà mỗi ngày.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý cầu phà TP.HCM cũng cho biết những ngày lễ, bến phà Cát Lái (Q.2-huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) sẽ phục vụ 24/24 với 265 chuyến đôi (đi và về) mỗi ngày, tăng thêm 85 chuyến đôi so với ngày thường.

BÁ SƠN - NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên