26/05/2011 23:19 GMT+7

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI

TT
TT

1. Hồ Thị Thu Hằng - phó giám đốc Sở Tư pháp: 90,67% số phiếu hợp lệ.

2. Nguyễn Văn Bài - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị: 80,28%.

3. Lê Bá Nguyên - phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: 78,93%.

4. Hồ Văn Hoàn - chủ nhiệm Hợp tác xã Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh: 55,66%.

5. Hoàng Đức Thắng - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh: 87,75%.

6. Lê Văn Chiến - phó chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh: 62,89%.

7. Nguyễn Viết Quế - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Linh: 59,16%

8. Nguyễn Đức Dũng - tỉnh ủy viên, ủy viên thường trực HĐND tỉnh: 74,40%.

9. Trần Minh Thanh: 73,20%.

10. Trần Thoàn - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Gio Phong, huyện Gio Linh: 58,50%.

11. Trần Thị Thảo - phó chủ tịch UBND huyện Gio Linh: 76,73%.

12. Trần Thị Quyết - phó trưởng ban chuyên trách Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: 73,42%.

13. Hoàng Thế - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 61,63%.

14. Nguyễn Công Phán - Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cam Lộ: 82,60%.

15. Lê Thị Lan Hương - phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức tỉnh ủy: 81,82%.

16. Trần Văn Đoàn - trưởng ban chuyên trách ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh: 75,27%.

17. Dương Văn Sơn - tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiên Tân Quảng Trị: 68,10%.

18. Hồ Thị Kim Cúc - phó chủ tịch UBND huyện Đakrông: 88,14%.

19. Nguyễn Đức Chính - phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: 80,74%.

20. Hồ Văn Hiếu - chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông: 56,25%.

21. Hồ Thị Lệ Hà - phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hướng Hóa: 74,87%.

22. Nguyễn Bình - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch: 57,82%.

23. Hoàng Đức Cường - chánh văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 56,64%.

24. Lê Công Dung - giám đốc công an tỉnh: 86,45%.

25. Lê Anh Đức - phó trưởng ban chuyên trách ban Pháp chế HĐND tỉnh: 72,53%.

26. Nguyễn Hữu Thể - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa: 63,77%.

27. Lê Quang Lanh - Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ: 76,32%.

28. Lê Hữu Phúc - Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh: 83,03%.

29. Nguyễn Thị Thanh Thủy - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 70,58%.

30. Phan Văn Vĩnh - phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị: 50,08%.

31. Nguyễn Đức Cường - chủ tịch UBND tỉnh: 86,28%.

32. Nguyễn Văn Cầu - phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND TP Đông Hà: 78,16%.

33. Nguyễn Đông Bình - phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đông Hà: 61,40%.

34. Võ Thị Hoa Hằng: 58,42%.

35. Nguyễn Hữu Dũng - Bí thư Huyện ủy Triệu Phong: 76,02%.

36. Nguyễn Thị Thu Hà - phó bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh: 71,50%.

37. Nguyễn Đăng Ánh - phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh: 60,81%.

38. Nguyễn Đăng Quang - quyền trưởng ban dân vận tỉnh ủy: 82,01%.

39. Phan Thị Hoài - hiệu trưởng Trường THPT Triệu Phong: 73,43%.

40. Nguyễn Thị Thanh: 65,68%.

41. Đoàn Thị Oanh - phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong: 58,79%.

42. Nguyễn Văn Hùng - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy: 68,65%.

43. Nguyễn Trần Huy - trưởng Ban dân vận Thị ủy Quảng Trị: 61,45%.

44. Hoàng Thị Phương Nam - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Lăng: 72,61%.

45. Trần Đức Tâm - phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư: 71,31%.

46. Lê Tiến Dũng - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy: 70,01%.

47. Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn) - trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh: 87,19%.

48. Phan Văn Linh - chủ tịch UBND huyện Hải Lăng: 82,97%.

49. Lê Phúc Thiện - chủ tịch hội nông dân tỉnh: 78,10%.

50. Trương Quang Ánh - chủ trang trại thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng: 58,45%.

TT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quảng Trị bầu cử