03/05/2011 04:01 GMT+7

Đùa giỡn với trụ điện cao thế

LÊ ĐẶNG - ANH PHẠM
LÊ ĐẶNG - ANH PHẠM

TT - Trên đường Kha Vạn Cân, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM có những trụ điện cao thế được người dân tận dụng để bán hàng trông rất nguy hiểm. Trong ảnh 1 là một quán nước được dựng lên sơ sài ngay dưới một trụ điện cao thế thuộc khu phố 6.

4e0wMW5R.jpgPhóng to
RT3IdakP.jpg

Trong khi đó, từ nhiều năm nay, cột điện cao thế cạnh nhà số 11 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm (Hà Nội) đã biến thành nơi ở của cửa hàng kinh doanh “chuyên gia công gò hàn và thu mua đồng nát các loại” (ảnh 2).

Theo người dân sống ở khu vực này, tận dụng diện tích thông thoáng dưới chân cột và nhờ ở vị trí “đắc địa” nên một số hộ đã sử dụng gạch và ximăng xây thành tường bao kiên cố có che chắn để làm nơi ở và mở cửa hàng. Quanh cột điện cao thế là chằng chịt dây điện dân dụng, phục vụ việc gò hàn. Chỉ cần sơ suất nhỏ, hỏa hoạn cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

LÊ ĐẶNG - ANH PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên