16/12/2010 18:23 GMT+7

Tàu container Phú Tân gặp nạn nghiêm trọng

TTXVN - PHẠM XUÂN
TTXVN - PHẠM XUÂN

TTO - TTX: 25 thuyền viên và 2 hành khách của tàu container Phú Tân (thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinaline) bị nạn ở vùng biển Hà Tĩnh vào sáng 16-12. Sóng to, gió lớn khiến các tàu cứu hộ không thể tiếp cận được.

* Quảng Ngãi: Gió giật cấp 9, tám tàu bị nạn trên biển

Vào khoảng 7g30 ngày 16-12, Cảng vụ Hải Phòng nhận được thông tin cấp cứu từ tàu Phú Tân với tình trạng tàu bị nghiêng có nguy cơ bị chìm đắm. Theo tin từ Cảng vụ Hải Phòng tàu Phú Tân hiện đã bị nghiêng tới 37 độ, mạn boong tàu đã chạm nước nên khả năng tàu bị chìm là rất lớn.

Từ sáng, đã có 3 thuyền viên ôm máy điện tín xuống nước để nhằm duy trì thông tin, song cho đến chiều nay toàn bộ thông tin về tàu hoàn toàn bị cắt đứt bởi vào khoảng 9g50 cùng ngày, hệ thống nhận được tin tàu đang chìm. Cảng vụ Hải Phòng cũng dự đoán, tất cả 25 thuyền viên và 2 hành khách không còn ai trên tàu, có thể đã nhảy xuống nước.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu cứu hộ ra biển Hà Tĩnh để ứng cứu, đồng thời chỉ đạo tàu dầu Sông Châu 01 (thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu Sông Châu, TP Hồ Chí Minh) đang hoạt động ở khu vực gần đó khẩn trương tiếp cận tàu và tìm kiếm trục vớt các thuyền viên, hành khách của tàu Phú Tân.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên đến 18g ngày 16-12 các tàu cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được với tàu Phú Tân. Theo đánh giá của Cảng vụ Hải Phòng, tình trạng của tàu Phú Tân là rất nguy cấp, đe doạ trực tiếp đến tính mạng của 27 người nói trên.

Tàu chở container Phú Tân có trọng tải 14.100 DW (tương đương 1.020 TEU) có hành trình theo tuyến TP.HCM – Đà Nẵng - Hải Phòng. Ngày 15-12, tàu Phú Tân rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để trở về Hải Phòng. Đến sáng 16-12, tàu bị nạn ở toạ độ 18-14N 107-36E, thuộc vùng biển Hà Tĩnh.

* Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến cuối giờ chiều nay 16-12, tỉnh đã tiếp nhận thông tin có 8 tàu cá của địa phương với 53 lao động bị nạn trên biển.

Lúc 11g ngày 16-12, tàu QNg 1200 TS công suất 22 CV của ông Võ Văn Tâm (32 tuổi, quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), chở 3 lao động, hành nghề lặn tôm nhí tại vùng biển Đức Lợi, (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bị gãy trục ở vị trí cách Cửa Lở (xã Đức Lợi) khoảng 1 hải lý về hướng đông.

Hiện nay tàu Hải đội 2 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã cứu hộ và đưa về cảng Sa Kỳ an toàn.

Cặp tàu QNg 92662 TS và tàu QNg 92194 TS của ông Trần Văn Trung (41 tuổi, quê ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa), trên 2 tàu có 13 lao động, hành nghề giã cào đôi ở vùng biển Thanh Hóa, trên đường chạy về Đà Nẵng, lúc 14 g ngày 16-12, tàu QNg 92662 TS bị phá nước, chìm tại 16009’ độ vĩ bắc, 108017’ kinh độ đông, số lao động trên tàu đã được tàu QNg 92194 TS cứu vớt và đưa vào Đà Nẵng an toàn.

Lúc 12g ngày 16-12, tàu QNg 11574 TS, công suất 22 CV của ông Nguyễn Bảy (39 tuổi, quê ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh), trên tàu có 7 lao động, hành nghề lưới ba tại vùng biển Tư Nghĩa - Mộ Đức, bị hỏng máy tại tọa độ 15004’40” vĩ độ bắc, 109001’35” kinh độ đông, cách bờ biển Mộ Đức khoảng 12 km về hướng đông. Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Sơn Tịnh đã điều động 03 tàu của địa phương ra lai dắt tàu QNg 11574 TS vào bờ.

Tàu QNg 22308 TS của ông Trần Thiệt (35 tuổi, quê ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa), trên tàu có 10 lao động, hành nghề lưới quét tại vùng biển Bình Định. Lúc 15 giờ ngày 16-12, tàu bị phá nước tại 14008’40” vĩ độ bắc, 109020’ kinh độ đông, cách cửa Quy Nhơn, Bình Định khoảng 4 hải lý.

Cặp tàu QNg 92525 TS và tàu QNg 92115 TS của ông Phạm Trưởng (37 tuổi, quê ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa), có 10 lao động, hành nghề giã cào đôi trên vùng biển Đà Nẵng. Lúc 15g ngày 16-12, cả 2 tàu nói trên đã bị phá nước tại 16005’45” vĩ độ bắc, 109029’30” kinh độ đông.

Hồi 13g30 ngày 16-12, tàu QNg 7859 TS của ông Lê Văn Thuận (42 tuổi, quê ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa), trên tàu có 10 lao động, hành nghề câu, trên đường chạy vào cửa Tuy Hòa, Phú Yên bị phá nước, chìm cách cửa Tuy Hòa khoảng 2 hải lý.

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã kịp thời báo cáo và đề nghị Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên phối hợp tiến hành công tác cứu nạn ngư dân các tàu bị nạn nêu trên.

Trong ngày 16-12, tại tỉnh Quảng Ngãi gió giật cấp 9 làm hàng loạt tàu thuyền bị nạn trên biển. Ban chỉ huy PCLB&TKCN Quảng Ngãi cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện ven biển, các sở ngành liên quan triển khai công tác phòng tránh diễn biến thời tiết nguy hiểm, đặc biệt là công tác kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển.

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, nắm chắc số lượng người, phương tiện đang hoạt động trên các vùng biển và chuẩn bị phương án PCLB&TKCN.

Trong chiều tối 16-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức cuộc họp bàn biện pháp ứng cứu ngư dân gặp nạn

TTXVN - PHẠM XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên