16/04/2010 07:59 GMT+7

Đồng bào Khmer Nam bộ vui tết Chol Chnam Thmây

DUY KHANG
DUY KHANG

TT - Ngày 15-4, ông Lâm Ren, trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, cho biết cùng với trên 1 triệu đồng bào Khmer Nam bộ, gần 400.000 người Khmer ở Sóc Trăng đã đón tết Chol Chnam Thmây vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.

8gNlTe65.jpgPhóng to

Đông đảo bà con Khmer viếng chùa Dơi ở TP Sóc Trăng để thắp nhang và tắm Phật mừng tết Chol Chnam Thmây - Ảnh: DUY KHANG

Chiều 15-4, mọi người đến chùa để đắp núi cát, núi gạo và núi lúa. Mỗi núi được đắp có chín ngọn thể hiện lòng biết ơn của con người đối với trái đất và xem đây là một việc thiện cần phải làm trong những ngày đầu năm mới của đồng bào Khmer.

Theo ông Lâm Ren, trong ngày 16-4, đồng bào Khmer tiếp tục đi chùa để cầu siêu cho ông bà, cha mẹ và cầu mong cho năm mới gia đình hạnh phúc, làm ăn sung túc, trồng lúa trúng mùa...

DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên