01/03/2010 07:40 GMT+7

Phải thường xuyên giám sát về môi trường

LÊ BÌNH - TTXVN
LÊ BÌNH - TTXVN

TT - Sáng 28-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công gói thầu EPC nhà máy alumin thuộc dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (Đắk Nông). Gói thầu EPC nhà máy alumin trị giá 8.840 tỉ đồng là hạng mục lớn nhất của dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (công suất 650.000 tấn alumin/năm) do Tập đoàn Than - khoáng sản VN (TKV) làm chủ đầu tư và Tổng công ty Nhôm Trung Quốc (Chalico) làm tổng thầu.

Hôm nay khởi công Nhà máy alumin Nhân CơChuẩn bị khai thác bôxit ở Đắk Nông: Chỉ mới làm thí điểmKhai thác bôxit ở Đắk Nông: Thí điểm ra sao?

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông và Tây nguyên.

Dự án alumin Nhân Cơ (cùng với dự án Tân Rai) được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm rút kinh nghiệm để xây dựng ngành công nghiệp sản xuất alumin - nhôm hiện đại của đất nước trong tương lai.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và lực lượng thi công trên công trường đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công xây dựng nhà máy, đồng thời đảm bảo vững chắc, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường sinh thái, nhất là chất lượng nguồn nước, trong đó TKV và tỉnh Đắk Nông khẩn trương tuyển chọn con em đồng bào các dân tộc của tỉnh để đưa đi đào tạo vào làm việc trong dự án, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên - môi trường khẩn trương hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động, giám sát thường xuyên về khí, bụi, chất thải, mặt nước, nước ngầm... nhằm đánh giá chính xác và có giải pháp xử lý đối với các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động, đồng thời tỉnh Đắk Nông rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu khi nhà máy đi vào hoạt động. Thủ tướng cũng yêu cầu tổng thầu EPC Nhà máy alumin Nhân Cơ là Chalico thực hiện đúng pháp luật VN và quy định của địa phương sở tại, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo đảm an toàn, môi trường sinh thái trong từng hạng mục công trình.

Chiều cùng ngày, làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Đắk Nông còn hết sức khó khăn, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa trong phạm vi cho phép để địa phương phát triển. Thủ tướng lưu ý Đắc Nông có diện tích đất bazan lớn, khí hậu ôn hòa, trữ lượng bôxit lớn là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch, đặc biệt phát triển công nghiệp khai thác bôxit tiến tới sản xuất nhôm.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Phạm Khôi Nguyên, do 1/4 diện tích tự nhiên có bôxit nên ngay từ bây giờ Đắk Nông phải tính toán lại quy hoạch sử dụng đất để phù hợp khả năng phát triển ngành khai thác alumin - sản xuất nhôm với quy mô tối đa là bảy dự án. Chú ý giữ gìn môi trường và chất lượng nước bởi đây là nguồn tài nguyên khá lớn của Đắk Nông (trên địa bàn tỉnh có 3.500km2 lưu vực sông Sêrêpôk và 2.900km2 lưu vực sông Đồng Nai). Đặc biệt có giải pháp để bảo vệ diện tích rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ đang bị ảnh hưởng bởi hàng loạt công trình thủy điện.

LÊ BÌNH - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên