28/07/2009 16:12 GMT+7

Khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ Long Khốt

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TTO - Sau hơn bốn tháng xây dựng, sáng 27-7, công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An) đã được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

gZwQbCe2.jpgPhóng to

Lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Vĩnh Hưng, xã Thái Bình Trung cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ biên phòng Long An đến dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ Long Khốt và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ - Ảnh: H.SƠN

TTO - Sau hơn bốn tháng xây dựng, sáng 27-7, công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An) đã được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Long Khốt là một trong những địa danh nổi tiếng của Long An với những trận đánh ác liệt đi vào lịch sử. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân dân nơi đây lập bia ghi danh gần 400 liệt sĩ đã hi sinh tại vùng đất này và mỗi năm đều tổ chức lễ giỗ để tưởng niệm các liệt sĩ.

Nhà tưởng niệm liệt sĩ Long Khốt được xây dựng sát đồn biên phòng Long Khốt, trong khuôn viên rộng gần 3ha, với tổng kinh phí 399.500.000 đồng, trong đó báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty Gold Long Thành tài trợ 200 triệu, còn lại là từ ngân sách nhà nước tỉnh Long An và nhân dân đóng góp.

Cũng tại lễ khánh thành, báo Sài Gòn giải phóng đã trao tặng nhà tưởng niệm liệt sĩ Long Khốt một chuông đồng nặng 150kg và 45 triệu đồng ủng hộ của bạn đọc để xây dựng 3 căn nhà tình thương; tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn và các bà mẹ VN anh hùng tại địa phương.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên