24/03/2009 10:00 GMT+7

Người chụp ảnh "hành" sếu đầu đỏ

H.T.DŨNG - T.HƯNG
H.T.DŨNG - T.HƯNG

TT - Ngày 23-3, tiến sĩ Trần Triết - trưởng chương trình Đông Nam Á thuộc Hội Sếu quốc tế - cho biết tại khu vực ấp Ba Núi (xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) ghi nhận còn gần 100 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn (trước đây 300 con), còn khu vực Tràm Chim (Đồng Tháp) chỉ có khoảng 60 con.

Một trong nhiều lý do là tại những nơi đàn sếu trú ngụ ngày nào cũng có 4-5 người chụp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp chia nhau mỗi người một góc để canh chụp ảnh đàn sếu đáp xuống cũng như bay lên. Đó là chưa kể nhiều thợ chụp ảnh ban đêm đã sử dụng đèn flash khiến đàn sếu “hết hồn” bỏ chỗ ở và bay đi luôn!

“Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn thì nay mai sếu sẽ không còn về kiếm ăn ở đây” - tiến sĩ Triết nói.

H.T.DŨNG - T.HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên