05/08/2008 03:10 GMT+7

Cây xanh có nguy cơ ngã đổ, kêu ai?

QUANG KHẢI thực hiện
QUANG KHẢI thực hiện

TT - Người dân trên đường Phan Chu Trinh (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phản ảnh trên tuyến đường này hiện có một số cây xanh (do người dân trồng) bị nghiêng, có khả năng ngã đổ gây nguy hiểm. Bà con thắc mắc ai có trách nhiệm đốn hạ những cây xanh này? Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - cho biết:

lwiuGZmL.jpgPhóng to

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh -Ảnh: Q.K.

TT - Người dân trên đường Phan Chu Trinh (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phản ảnh trên tuyến đường này hiện có một số cây xanh (do người dân trồng) bị nghiêng, có khả năng ngã đổ gây nguy hiểm. Bà con thắc mắc ai có trách nhiệm đốn hạ những cây xanh này? Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - cho biết:

- Khi phát hiện cây xanh có nguy cơ ngã đổ, người dân cần báo ngay cho Công ty Công viên cây xanh TP (theo số đường dây nóng 9.351.351 và 9.557.755), hoặc có thể báo cho các khu quản lý giao thông đô thị để có hướng xử lý.

* Khi nhận được tin báo, trong thời gian bao lâu cây xanh mới được đốn hạ, người dân có phải tốn chi phí không, thưa ông?

- Cây xanh thuộc sự quản lý của Công ty Công viên cây xanh TP (thường được đánh số thứ tự), người dân không phải tốn chi phí cho việc đốn hạ, di dời. Trường hợp cây xanh nằm trong khuôn viên của gia đình hoặc đơn vị nào đó có nguy cơ ngã đổ, khi người dân có yêu cầu đốn hạ thì phải trả chi phí cho việc này. Tùy theo kích cỡ, chiều cao của cây mà có giá cả cụ thể. Riêng những loại cây tạp do người dân trồng trước đây nhưng nằm trên phạm vi lề đường (đường phố) bị nghiêng có nguy cơ ngã đổ sẽ được Khu quản lý giao thông số 1 tổ chức đốn hạ, người dân không phải tốn chi phí.

Tuy nhiên, trước khi đốn hạ một cây xanh dù là cây tạp hay cây quý thì cơ quan chức năng phải thẩm định, kiểm tra (trừ trường hợp khẩn cấp). Do đó, theo quy trình thông thường 2-7 ngày, Khu quản lý giao thông số 1 sẽ tổ chức đốn hạ sau khi nhận được phản ảnh hay yêu cầu của người dân.

* Người dân có thể tham gia trồng cây xanh trên vỉa hè được không, thưa ông?

- Do mảng xanh trên địa bàn TP hiện nay còn thiếu nên Nhà nước vẫn khuyến khích các đơn vị, cá nhân cùng tham gia trồng cây để tạo thêm mảng xanh. Tuy nhiên, việc trồng mới này phải phù hợp với quy hoạch và theo chủng loại, không được trồng những loại cây nằm trong danh mục cấm trồng trên đường phố như: bàng, bã đậu...

Ngoài việc trồng cây, các cá nhân, đơn vị cũng có thể tham gia trang trí phần bồn cây để tạo thêm vẻ mỹ quan trước nhà, cơ quan mình. Tuy nhiên, việc trồng cây hay trang trí bồn cây đều phải được cơ quan quản lý nhà nước là các khu quản lý giao thông thẩm định trước khi triển khai. Thực tế vừa qua đã có trường hợp người dân trồng cây xanh (trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) không đúng chủng loại, không xin phép đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

QUANG KHẢI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên