04/10/2007 07:01 GMT+7

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

MINH LUẬN - T. PHÙNG
MINH LUẬN - T. PHÙNG

TT (Cần Thơ, Hà Nội) - Ngày 3-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát tên Lê Hoàng Quốc Việt (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hai (26 tuổi), cùng ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

* Lập quĩ chăm sóc thân nhân người bị nạn

Ok06gw5m.jpgPhóng to

Đưa thi thể nạn nhân được tìm thấy ngày 3-10 về với gia đình Ảnh: M.Đức

TT (Cần Thơ, Hà Nội) - Ngày 3-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát tên Lê Hoàng Quốc Việt (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hai (26 tuổi), cùng ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Đến 19g cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được vị trí của nạn nhân cuối cùng là Trần Văn Hơn, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long).

Đến tối qua 3-10, tại Bệnh viện 121 Cần Thơ, anh Nguyễn Văn Hoàng (26 tuổi, ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) đã tử vong do bị chấn thương sọ não và đa chấn thương. Như vậy, tính đến chiều tối 3-10, vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đã có 53 người chết, 81 người bị thương.

* Ngày 3-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ký quyết định khởi tố vụ án hình sự (số 29) vi phạm các qui định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dự án cầu Cần Thơ. Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho hay qua xác minh của các đơn vị nghiệp vụ cũng như lời khai của những người liên quan cho thấy có dấu hiệu đơn vị thi công đã cho rút côppha sớm hơn qui định, gây ra sự phá vỡ các liên kết dẫn đến sập cầu. Một số lời khai khác cũng cho thấy đơn vị thi công đã sử dụng hệ thống giàn giáo không đảm bảo chất lượng, chủ yếu là vật liệu cũ từng sử dụng qua một vài lần trước đây.

* Tại cuộc họp sáng 3-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã đề nghị tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ phối hợp sử dụng các nguồn hỗ trợ các gia đình nạn nhân một cách nhanh chóng và công bằng. Theo đó, cần chia thành hai quĩ: một quĩ hỗ trợ khẩn cấp, một quĩ được sử dụng lâu dài để chăm sóc thân nhân (con, bố mẹ hết sức lao động) của những người tử nạn và những người bị thương nặng.

Cũng tại cuộc họp này, liên danh nhà thầu chính Taisei - Kajima - Nippon Steel (TKN) bày tỏ mong muốn được hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng (10 triệu đồng cho gia đình những người tử nạn, 6 triệu đồng cho những người bị thương) và 8 tỉ đồng tạo quĩ hỗ trợ lâu dài để nuôi con dưới 18 tuổi cũng như bố mẹ già của những người tử nạn và chăm nuôi những người bị thương nặng mất sức lao động.

MINH LUẬN - T. PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên