20/06/2006 04:07 GMT+7

Quốc lộ 1A sạt lở do... tự nhiên

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Về tình trạng sạt lở quốc lộ 1A tại Bạc Liêu, ông Trần Văn Bạch - phó tổng giám đốc PMU1 (chủ đầu tư dự án) - cho rằng khả năng dẫn đến sạt lở là do tự nhiên vì cầu Sư Son nằm ở ngã ba sông, nước xoáy gây xói lở. Tình trạng ở cầu Chệt Niêu cũng tương tự.

Ông Nguyễn Ngọc Long, cục trưởng Cục Giám định - quản lý chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT, cho biết sau khi xảy ra sạt lở, Bộ GTVT đã chỉ đạo cục lập đoàn công tác đánh giá nguyên nhân. Theo ông Long, phải nghiên cứu kỹ rồi làm kè xử lý toàn bộ tuyến đường dọc sông. Ông Long cho rằng đoạn đường 40km chạy men sông này nằm trên nền địa chất yếu trong khi thủy triều lên xuống nhiều, kết hợp với tàu thuyền qua lại tốc độ cao có thể là nguyên nhân gây ra sạt lở.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên