13/12/2005 08:15 GMT+7

Hai nhà báo bị hành hung

PH.NGUYÊN
PH.NGUYÊN

TT - Biên tập viên Bùi Trí Thức và quay phim Nguyễn Viết Thoại của Đài PTTH Hậu Giang đã bị hai đối tượng (chưa xác định tên) hành hung vào chiều 11-12.

Trong thời gian trên, hai nhà báo này đang thực hiện bài điều tra về tranh chấp đất đai tại doanh nghiệp tư nhân chế biến nấm rơm xuất khẩu Trần Minh thì bị người nhà của ông Trần Minh (đại biểu HĐND tỉnh) bất ngờ tấn công thô bạo.

* Ngày 12-12, anh Huỳnh Tấn Tài, ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra công an tỉnh này bồi thường thiệt hại 80 triệu đồng vì bị khởi tố bắt tạm giam oan. Anh Tài còn yêu cầu công khai xin lỗi.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25-11-2002, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khởi tố, bắt tạm giam anh Tài vì cho rằng có hành vi hiếp dâm trẻ em. Trong quá trình bị giam giữ, anh Tài chứng minh mình không phạm tội hiếp dâm, bị vu oan. Ngày 14-11-2005, cơ quan điều tra thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án, chính thức trả tự do và khôi phục quyền công dân cho anh Tài.

* Công an TP.HCM vừa có quyết định xử lý vi phạm đối với hai cán bộ CSGT thuộc trạm tuần tra giao thông số 4 (Bình Chánh, TP.HCM), Phòng CSGT đường bộ. Theo đó, cảnh cáo trước toàn ngành trung úy Phạm Văn Đàng và khiển trách trung úy Đào Văn Út (cùng một tổ trực) vì có những sai phạm về qui chế làm việc của ngành. Trước đó, đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã theo dõi và phát hiện hai cán bộ này “mang theo tiền vượt quá qui định cho phép” (50.000 đồng) trong khi thi hành nhiệm vụ.

* Em Danh Thanh Trúc (15 tuổi, quê Kiên Giang), học viên Trường Giáo dưỡng số 5 (V26 Bộ Công an), thuộc xã Lương Hòa, Bến Lức (Long An) đã bị giáo viên dạy cắt may Lê Thị Ánh dùng cây đánh bất tỉnh trong lớp học và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sự việc xảy ra vào lúc 9g30 ngày 7-12, trong giờ học vì thấy em Trúc không chú ý tiếp thu bài giảng nên cô Ánh đã dùng cây “đánh cảnh cáo” nhưng không ngờ hậu quả xảy ra quá lớn. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

* Chiều tối 12-12, gần 600 lao động (LĐ) Công ty Mountech (100% vốn đầu tư của Đức, sản xuất sản phẩm may, trú đóng tại quận Tân Bình) đã đồng loạt ngừng việc, không tiếp tục tăng ca theo yêu cầu của công ty. Nguyên nhân, theo phản ánh của LĐ, công ty thay đổi cách tính lương khiến thu nhập của LĐ bị giảm sút; cách tính tiền tăng ca không rõ ràng, thiệt cho người LĐ; LĐ nghỉ việc riêng bị trừ tiền nhiều hơn so với trước...

Lãnh đạo Công ty Mountech đồng ý sẽ không tăng ca tới khi nào có được sự thỏa thuận giữa hai bên.

PH.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên