02/11/2005 18:06 GMT+7

Đà Nẵng: Ngổn ngang sau bão

K.EM - Đ.NAM - L.A.ĐỦ
K.EM - Đ.NAM - L.A.ĐỦ

TTO - Đến 14g chiều 2-11, nhiều khu vực trung tâm TP Đà Nẵng vẫn chưa khắc phục được sự cố mất điện. Hiện ngành điện đang huy động toàn bộ lực lượng để sửa chữa và cố gắng để có điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất vào 21 giờ tối nay.

Huế, Quảng Nam: 12 người thiệt mạng trong bão

A8Uu8Vi1.jpgPhóng to
f6mYA69Q.jpg
Tuyến đường đèo Hải Vân từ 17 giờ chiều hôm qua đã bị cắt đứt bởi lũ đá - Ảnh: Đăng Nam

Ông Lê Thanh Minh - Giám đốc Điện lực Đà Nẵng cho hay, do cây xanh ngã đổ quá nhiều cộng với một số khu vực trên tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc bị sạt lở nên không thể khắc phục sớm sự cố mất điện trong nội thành trong ngày.

Bão số 8 tràn vào nội thành Đà Nẵng đã quật ngã hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường lớn làm hệ thống giao thông bị tắc nghẽn. Từ 5 giờ sáng 2-11, Công ty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng đã huy động 150 công nhân và 12 xe các loại để dọn dẹp một số tuyến đường trong nội thành.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, tính đến 14 giờ chiều 2-11, tại TP Đà Nẵng đã có 1 người chết do cây đổ tại quận Ngũ Hành Sơn, 11 người bị thương, 10 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng nặng, 201 ngôi nhà bị sập, 2.903 nhà bị tốc mái, 30 trường học và cơ quan bị hư hại, 970 ngôi nhà bị ngập nặng do lũ lớn trên sông Cu Đê, 300 ha hoa màu bị hư hại; 3.000m2 mặt đường nhựa bị hỏng, 210.000m3 đất đá bị sạt lở, 10.000 cây xanh bị đổ; 9.500 m3 kênh mương bị sạt lở và bồi lấp; 27 trụ điện và 2 trạm biến áp bị gãy đổ, 3 cột cáp ngoại vi của ngành bưu điện bị hư hại nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 8 gây ra trên địa bàn Đà Nẵng khoảng 41,3 tỉ đồng.

RGJiZlfU.jpgPhóng to OPAcMjki.jpg
Lực lượng quân đội dọn dẹp một số tuyến đường - Ảnh:Đăng Nam 27 trụ điện và 2 trạm biến áp bị gãy đổ - Ảnh: Kim Em
8I0Qw7eW.jpgPhóng to
Tuyến đường huyết mạch cho xe dầu bị cắt đứt - 3 xe dầu đành nằm chờ trên đỉnh đèo - Ảnh: Lê Anh Đủ

Trong khi đó, tuyến đường đèo Hải Vân từ 17 giờ chiều hôm qua đã bị cắt đứt bởi lũ đá. Theo nhiều người dân đi đường kể lại sau một con mưa to nước từ đỉnh đèo bất ngờ đổ ập xuống kéo theo đá, đất… tựa như một trận lũ đá.

Ít nhất phải sau 2 ngày nữa đường đèo mới thông.

Trước đó vào đêm 1-11, tại nhiều địa phương thuộc quận Liên Chiểu ngập sâu trong nước, nhiều khu vực đến trưa ngày 2-11 vẫn còn bị cách ly.

K.EM - Đ.NAM - L.A.ĐỦ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên