27/10/2005 07:45 GMT+7

Buôn lậu xăng dầu vẫn tiếp diễn

 ĐỨC VỊNH
 ĐỨC VỊNH

TT - Hiện nay tại một số cửa hàng ở huyện Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) thường có dân Campuchia, dân địa phương mua xăng dầu số lượng lớn rồi vận chuyển bằng tắc ráng vượt băng đồng nước đổ qua Thum Đưng (Kirivong, Ta Keo, Campuchia).

ACc2H9uO.jpgPhóng to

Đi mua gom xăng dầu tại thị trấn Xuân Tô, Tịnh Biên, An Giang... - Ảnh: Đ.VỊNH

TT - Hiện nay tại một số cửa hàng ở huyện Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) thường có dân Campuchia, dân địa phương mua xăng dầu số lượng lớn rồi vận chuyển bằng tắc ráng vượt băng đồng nước đổ qua Thum Đưng (Kirivong, Ta Keo, Campuchia).

Mỗi can xăng 30 lít bán cho dân buôn lậu qua mua tại chỗ giá 350.000 đồng, còn giao tại bên kia biên giới tới 400.000 đồng. Tại Đồng Tháp, hằng ngày vẫn có khá nhiều lượt phương tiện chở xăng dầu số lượng lớn ngược sông Sở Thượng, ngược các ngả kênh đổ lên Piem Cho, Preyveng.

Dọc biên giới Tây Nam vào mùa lũ hai bên liền một biển nước nên các phương tiện vận chuyển xăng dầu có thể... vượt biên bằng nhiều ngả.

 ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên