11/05/2004 08:57 GMT+7

Nghệ An: tham ô hàng trăm triệu đồng chỉ bị cảnh cáo

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT (Nghệ An) - Sở Y tế Nghệ An vừa công bố kết quả việc xử lý kết luận của đoàn thanh tra theo nội dung tố cáo của cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng, côn trùng Nghệ An.

Theo đó, giám đốc Sở Y tế đã quyết định cảnh cáo giám đốc trung tâm Nguyễn Cảnh Cược, bà Chu Thị Lộc - kế toán trưởng, bà Phạm Thị Tuyết - kế toán viên, khiển trách ông Nguyễn Văn Phượng - phó phòng tổ chức hành chính.

Năm 2002 ông Cược đã lợi dụng việc chi 55 triệu đồng (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngành y tế) để sửa chữa ôtô cơ quan nhưng thực tế chỉ chi hết 8,34 triệu đồng, số tiền còn lại bị ông Cược biển thủ. Bà Lộc không giải trình được vì sao việc mua máy sinh hóa tự động trị giá 93 triệu đồng nhưng hai năm nay máy không hoạt động được và hiện không biết máy nằm ở đâu.

Bà Tuyết đã hủy chứng từ thu chi từ tháng 1-2002 đến tháng 6-2003 do không chứng minh được việc thu khống 22.301.000 đồng chương trình tập huấn và xà xẻo tiền của giáo viên. Ngoài ra, ông Cược còn tự ý chi trái nguyên tắc tài chính 98 triệu đồng để “làm công tác ngoại giao” nhưng bà Tuyết cũng đã hủy toàn bộ chứng từ.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên