01/11/2016 17:03 GMT+7

​Canada tuyên bố sẽ tiếp nhận 300.000 di dân trong năm 2017

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ trưởng Nhập cư, Di trú và Công dân Canada John McCallum ngày 31-10 tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận 300.000 di dân trong năm 2017 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khắc phục tình trạng lão hóa dân số.

Bộ trưởng McCallum đã đưa ra tuyên bố trên với báo giới sau khi trình Quốc hội báo cáo hàng năm.

Ông nhấn mạnh đây sẽ là con số tiếp nhận cơ bản hàng năm nhằm “đặt nền tảng cho tăng trưởng (kinh tế) trong tương lai”.

Con số này cao hơn hẳn mục tiêu của cả 5 năm trước đó cộng lại, theo đó từ năm 2011 đến 2015 Canada chỉ đón tổng cộng 260.000 người.

Nhóm đối tượng được tiếp nhận nhiều nhất gồm lao động có tay nghề cao, doanh nhân và điều dưỡng viên, từ 160.600-172.500 người. Diện đoàn tụ gia đình và bảo lãnh hôn nhân là 84.000 người.

Lý giải cho quyết định thay đổi mạnh mẽ này, Bộ trưởng McCallum cho rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria đang tạo ra “những hoàn cảnh đặc biệt”.

Ngoài ra, việc Chính phủ Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đồng ý tiếp nhận một số lượng lớn người sắc tộc thiểu số Yazidi ở Iraq trong 4 tháng tới cũng là nguyên nhân khiến chính phủ điều chỉnh tăng con số mục tiêu.

Trước đó, Hội đồng Kinh tế của Chính phủ đề xuất nâng số lượng tiếp nhận di dân hàng năm lên 450.000 người trong vòng 5 năm tới, nhưng Bộ trưởng McCallum chưa nhất trí với phương án này.

Hiện ở Canada đang có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về số lượng tiếp nhận di dân do nước này đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp khá cao, hiện đang ở mức 7% và việc giúp đỡ những người nhập cư hòa nhập tốt vào xã hội Canada.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: di dân Canada