28/04/2017 14:22 GMT+7

​Thêm dấu hiệu nóng trên thị trường nhà đất Canada

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Không chỉ giá nhà tại thành phố Toronto tăng nóng, mà số lượng nhà bán ra trên toàn Canada cũng đạt mức cao lịch sử trong tháng 3 vừa qua khi có tới 46.353 căn nhà được giao dịch.

Tại Canada, số nhà bán được trong tháng 3 tăng ở hầu hết các vùng, đứng đầu là thành phố London (tăng 44,4%), Niagara (30%), Ottawa (28,6%), thủ phủ Toronto (17%).

Riêng tại vùng Đại Vancouver, từng là thị trường địa ốc nóng nhất nước, số lượng nhà bán ra giảm mạnh 31,5% do tác động từ các chính sách kiềm chế mới của chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh British Columbia.

Tính chung trên cả nước, số nhà bán ra trong tháng 3 tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện giá trung bình một căn nhà ở Canada là 549.000 đôla Canada (CAD), tương đương 411.000 USD, tăng 8,2% trong vòng một năm qua.

Nếu không tính hai điểm nóng địa ốc là vùng Đại Toronto và Đại Vancouver, giá nhà trung bình ở Canada chỉ vào khoảng 390.000 CAD/căn, tương đương 300.000 USD.

Các nhà hoạch định chính sách, các viện nghiên cứu và Ngân hàng trung ương Canada (BoC) đã nhiều lần cảnh báo về thị thường nhà đất quá nóng tại một số thành phố, nhưng bên cạnh đó cũng lo ngại việc đưa ra các biện pháp điều chỉnh mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nếu xét đến quy mô của ngành công nghiệp bất động sản hiện nay.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên