03/07/2017 14:00 GMT+7

Học trung cấp - đường đi ngắn, việc làm ổn định

T.D.V
T.D.V

Học trung cấp là hướng đi mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm chi phí, chương trình học thực tiễn, nhiều cơ hội việc làm...

Môi trường học tập gắn liền với thực tế công việc là ưu điểm của chương trình đào tạo ở bậc trung cấp

Học sinh đã xác định nghề nghiệp mình yêu thích từ sớm có thể đăng ký học Trung cấp Y dược Vạn Hạnh ngay khi tốt nghiệp THCS, đã hoặc chưa hoàn thành bậc THPT. 

Rút ngắn thời gian học tập

Theo quy định của Bộ LĐTB&XH, kể từ năm 2017, học sinh tốt nghiệp THCS không bắt buộc phải học bổ túc văn hóa khi theo học hệ trung cấp. Do đó, học sinh tốt nghiệp THCS có thể “đi tắt” lên trung cấp, bỏ qua bậc học THPT. Đây là hướng phân luồng giáo dục nhằm tạo ra một lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Với quy định trên, học viên có thể rút ngắn thời gian học tập xuống chỉ từ 1-2 năm. Nếu đăng ký học bổ sung kiến thức văn hóa phổ thông, học viên sẽ được đào tạo chương trình trung cấp cùng với chương trình văn hóa trong 2-2,5 năm. Trong đó, khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông được giảm tải, chỉ học trong thời gian ngắn với một số môn quy định theo nhóm ngành nghề. Học viên tốt nghiệp được nhận bằng trung cấp và giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông có thể đi làm ngay hoặc liên thông cao đẳng, đại học. 

Trung cấp Y dược Vạn Hạnh thuộc Hệ thống giáo dục Hùng Hậu nên học viên có thể liên thông các trường thành viên đơn giản, học liên tục từ trung cấp lên thạc sĩ trong 6 năm. Nếu học sinh tốt nghiệp THCS chọn nghề ngay từ sớm, 17 đến 18 tuổi đã có trong tay tấm bằng trung cấp, 22 tuổi có thể hoàn thành xong chương trình thạc sĩ trong cùng hệ thống.

Được hỗ trợ miễn giảm học phí

Theo học các ngành y sĩ, điều dưỡng, dược, y sĩ y học cổ truyền, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật xét nghiệm y học, tin học ứng dụng, công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm tại Vạn Hạnh, học viên còn được hỗ trợ nhiều chính sách như: miễn hoặc giảm học phí, nhận nhiều học bổng giá trị cao như: học bổng “Chắp cánh ước mơ” với giá trị 50 triệu đồng/suất, học bổng “Đồng hành cùng Hùng Hậu” với mức giảm từ 20% đến 50% học phí, học bổng khuyến học... Công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp thuộc HungHau Holdings đi học trung cấp được hỗ trợ vay học phí bằng hình thức đi làm trả góp theo lương.

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí. Sau khi trúng tuyển, nhập học, nhà trường có hướng dẫn cụ thể, cung cấp giấy tờ liên quan để học viên nộp hồ sơ tại Phòng LĐTB&XH - nơi học viên đăng ký hộ khẩu để hưởng chính sách này. 

Chương trình đào tạo phù hợp năng lực

Chương trình đào tạo được thiết kế với 70% thực hành trong tổng số tiết học, phù hợp với năng lực, giúp học viên Trung cấp Y dược Vạn Hạnh nhanh chóng thành thạo chuyên môn, rút ngắn thời gian học tập.

Học viên ngành y dược được thực hành bán thuốc, phân tích, xét nghiệm các loại thuốc, chăm sóc bệnh nhân, thăm khám bệnh… tại các phòng thí nghiệm của trường, phòng khám, bệnh viện và các nhà thuốc trong thành phố. Ngành công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, học viên thường xuyên có các buổi học thực tế như: kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vận hành dây chuyền sản xuất… tại các xí nghiệp, nhà máy.

Học viên Trung cấp Y dược Vạn Hạnh được thực hành liên tục tại các nhà máy, nhà thuốc, bệnh viện trong quá trình học

Cách học thực hành tạo không khí học tập sôi nổi, học viên không cảm thấy nặng về lý thuyết, dễ tiếp thu bài học. Với phương pháp đào tạo này, học sinh tốt nghiệp THCS hoàn toàn có đủ khả năng để tiếp thu dễ dàng ở môi trường trung cấp. Những bạn bỏ dở chương trình THPT sẽ tìm thấy môi trường học tập phù hợp với năng lực, sở thích, tạo động lực cho các bạn học tập. Dù là công nhân đã gác lại việc học sau nhiều năm vẫn có thể nắm bắt nhanh những kiến thức thực tế. 

Quên đi nỗi lo thất nghiệp

Theo thống kê của Bộ LĐTB&XH, số người thất nghiệp quý I năm 2017 ước tính là 1,14 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp ở bậc đại học, thạc sĩ những năm gần đây tăng cao, trong khi đó, thất nghiệp ở bậc trung cấp vẫn ở mức thấp. Không ít trường hợp, nhiều cử nhân, thạc sĩ “cất bằng” đi học trung cấp mong tìm được việc làm. Với thực tế này, nhiều bạn trẻ đã có những suy nghĩ chín chắn hơn khi lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân để có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Được đào tạo chương trình thực tiễn, bài bản từ trên ghế nhà trường, học viên trung cấp có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Điều này được chứng minh bằng việc nhiều doanh nghiệp không ngừng tuyển dụng học viên trung cấp vì họ đáp ứng được chuyên môn mà doanh nghiệp cần.

Học viên ngành Công nghệ thực phẩm làm việc tại các công ty của HungHau Holdings

Tỉ lệ học viên Trung cấp Y dược Vạn Hạnh có việc làm luôn đạt hơn 90%. Học viên được bệnh viện, công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, Công ty Cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu, Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Hậu… liên tục tuyển dụng. Không ngừng nâng cao năng lực ở các cấp bậc cao hơn, học viên còn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. 

Hiện tại nhà trường đã ký kết với nhiều công ty, tập đoàn để hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, đưa người học sau khi tốt nghiệp các ngành điều dưỡng, y sĩ đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức… với mức thu nhập cao. Các bạn vừa làm vừa học để có thể dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia tại các nước này về ngành điều dưỡng, nếu đạt được chứng chỉ này, có thể làm việc lâu dài tại đây. 

Tham khảo thông tin chi tiết về trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh tại website http://vhs.edu.vn hoặc điện thoại tư vấn 0969 390 333.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên