06/03/2017 16:30 GMT+7

​Chăm sóc và theo dõi trẻ sốt tại nhà

Nguồn: Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM
Nguồn: Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM

Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ. Khi bé có dấu hiệu sốt cao, tay chân lạnh, thậm chí co giật thì nhiều bậc phụ huynh lập tức trùm kín, lo lắng và bối rối, nhiều người thì vắt chanh, dùng nước đá lau mát … như vậy sẽ làm tình trạng trẻ thêm nghiêm trọng.

1.      Vậy khi trẻ bị sốt chúng ta nên làm gì:

-          Cởi bỏ bớt chăn mền, quần áo của trẻ, chỉ nên cho trẻ mặc quần áo rộng thoáng;

-          Lau mát cho trẻ;

-          Cho trẻ uống nhiều nước;

-          Cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi trẻ sốt trên 38,5 độ C;

-          Theo dõi nhiệt độ của trẻ mỗi 4 giờ;

-          Cho trẻ ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu, trẻ bú mẹ nên tăng số cữ bú nhiều hơn bình thường.

2.      Những điều nên tránh khi chăm sóc trẻ bị sốt:

-          Không nên ủ ấm, hoặc mặc nhiều lớp quần áo cho trẻ khi trẻ đang sốt sẽ làm tình trạng sốt nghiêm trọng hơn;

-          Không nên nặn chanh vào miệng trẻ;

-          Không nên dùng nước đá lạnh để lau mát, hạ sốt cho trẻ;

-          Không nên pha rượu, cồn hoặc dấm vào nước để lau mát cho trẻ;

-          Không nên vỗ vào người trẻ khi trẻ đang co giật;

-          Tuyệt đối không được sử dụng Aspirin để hạ sốt cho trẻ nhỏ.

Trường hợp trẻ đã dùng thuốc hạ sốt, lau mát tích cực… mà trẻ vẫn không hạ sốt, chúng ta nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị tích cực hơn.

Nguồn: Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trẻ sốt