03/03/2017 15:40 GMT+7

​Giá nhà tại Anh tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Giá nhà tại Vương quốc Anh hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2008. Trong đó, Oxford, London và Winchester là ba thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất đối với người dân “xứ sở sương mù”.

Báo cáo thường niên của ngân hàng Lloyds, cho biết Oxford là thành phố xếp hạng thấp nhất về khả năng mua nhà. Chỉ số này được đánh giá dựa trên tương quan giữa giá nhà và thu nhập bình quân.

Phân tích của ngân hàng Lloyds cho thấy giá nhà trung bình ở Oxford hiện ở mức 385.372 bảng/căn, cao gấp 10,7 lần tổng thu nhập bình quân hàng năm 36.033 bảng/năm của người dân thành phố này. Đây là kết quả của việc tốc độ tăng lương không theo kịp với tốc độ tăng mạnh của giá nhà đất trong những năm gần đây.

Ngược lại, thành phố Stirling của Scotland, là nơi có giá nhà phải chăng nhất, với giá nhà bình quân chỉ cao hơn thu nhập trung bình tại địa phương khoảng 3,7 lần.

Trên toàn Vương quốc Anh, giá nhà trung bình đã tăng 32% trong 5 năm qua, từ 169.966 bảng/căn năm 2012 lên 224.926 bảng/căn năm 2017 và đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường nhà ở London tăng nhanh nhất, trung bình khoảng 57%, tiếp theo là Chelmsford, thị trấn của Essex tăng 55%, Bristol, Coventry, Gloucester và Ely tăng 45%. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, thu nhập bình quân năm của người dân chỉ tăng 7% năm, đạt 32.796 bảng/người. 

Hiện nay, giá nhà đã gấp 6,9 lần thu nhập, tăng đáng kể so với con số 5,5 lần vào năm 2012 và điều này đồng nghĩa với việc khả năng mua nhà của người dân giảm xuống.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá nhà Anh