07/01/2017 13:30 GMT+7

​Du lịch Đà Nẵng 2017 có gì mới?

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ Tuần lễ APEC 2017 và du khách trong nước và nước ngoài.

Với mục đích đem lại sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du khách trong năm 2017, Đà Nẵng đang nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng và sẽ chính thức khởi động nhiều hoạt động du lịch phong phú liên quan đến ứng dụng công nghệ tiện ích, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng giao thông, những chương trình du lịch mới, lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc đan xen với nhiều sự kiện văn hóa bắt kịp xu hướng hội nhập quốc tế... 

Điểm mới đáng chú đầu tiên là để tạo sự thuận tiện cho du khách, ứng dụng du lịch trên thiết bị di động Danang Fanasticity dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2017 với các tiện ích dễ dàng nắm bắt thông tin nổi bật về sự kiện, các điểm du lịch tại thành phố. Thêm vào đó, khi du khách cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu, ứng dụng sẽ tạo mới hành trình cho người dùng tham khảo, sử dụng trong chuyến đi của mình và đặc biệt là có thể xem bất cứ lúc nào mà không cần wifi. Ngoài ra, Danang Pass (thẻ tiêu dùng cho du khách, sự dụng tại các địa điểm có hệ thống ở Đà Nẵng) sẽ đưa vào sử dụng trong quý I, II/2017 với mục đích hình thành cơ sở thống kê lượng khách và mức độ chi dùng của du khách, giúp thuận tiện và an toàn trong thanh toán.

Liên quan đến hạ tầng giao thông, nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 3-2017 với 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay, dự kiến đón từ 4-6 triệu khách/năm.

Khi nói đến Đà Nẵng, không thể không nhắc tới khu du lịch Bà Nà Hills - điểm du lịch luôn hấp dẫn du khách với 2 kỷ lục thế giới là cáp treo 1 dây dài nhất thế giới và cáp treo có độ cao chênh lệnh giữa ga trên, ga dưới lớn nhất thế giới. Năm 2017, Bà Nà Hills sẽ khai trương thêm 2 tuyến cáp mới, hệ thống nhà hàng, phòng hội nghị và tổ chức nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc.

Tính đến tháng 11-2016, thành phố biển miền Trung này có 575 cơ sở lưu trú với 21.648 phòng. Nhằm vừa bảo đảm kịp tiến độ phục vụ Tuần lễ APEC 2017, vừa tăng cường đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, hàng loạt dự án sẽ được đưa vào hoạt động như các khu phức hợp, khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ…

Bên cạnh đó, nhiều chương trình du lịch mới, chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, dự án Coco Bay, du lịch quanh thành phố bằng xe buýt 2 tầng mui hở, máng trượt bằng đá tự nhiên lập kỷ lục Guiness, lễ hội hai bên bờ sông Hàn, trò chơi mới dành cho giới trẻ tại công viên châu Á… là những hạng mục giải trí lớn sẽ đi vào hoạt động phục vụ khách du lịch trong năm nay. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du lịch Đà Nẵng