15/11/2016 09:40 GMT+7

​Bộ quốc phòng Anh bán 10% quỹ nhà đất của quân đội

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tờ "Người bảo vệ" vừa đưa tin Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch sẽ bán bớt 10% tổng số quỹ nhà đất của quân đội từ nay đến năm 2040, thu về khoảng 1 tỷ bảng Anh.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon đưa ra trước các Hạ nghị sĩ tại thủ đô London. Bộ trưởng Fallon giải thích, Bộ Quốc phòng Anh đã phải chi hàng tỷ bảng để duy trì nhà, đất do họ quản lý trong nhiều năm qua mà trên thực tế họ không còn sử dụng cho mục đích quân sự nữa.

Khoản tiền thu được do bán đất 1 tỷ bảng cộng với tiền tiết kiệm được do bớt phải tu sửa, bảo dưỡng các tòa nhà không dùng đến, sẽ được dùng để mua mới các trang thiết bị giúp cho công tác huấn luyện, và giúp đỡ gia đình các quân nhân có cuộc sống ổn định, ông Fallon cho biết.

Hiện nay quỹ đất của bộ Quốc phòng Anh chiếm khoảng 2% quỹ đất của toàn nước Anh. Mỗi năm bộ Quốc phòng Anh chi khoảng 2,5 tỷ bảng để bảo dưỡng nhà, đất.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên