06/09/2016 15:00 GMT+7

Dự án mổ tim từ thiện giúp em bé Việt Nam có cuộc sống mới.

TDV
TDV

Bé Lê Thanh Thảo, 8 tháng tuổi từ khi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch, bé là bệnh nhân của dự án này.

Vào tháng 7-2016, Bệnh viên quốc tế Bumrungrad hợp tác với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, hãng hàng không AirAsia và Quỹ tài trợ Bumrungrad đã đưa 5 bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh từ Việt Nam sang Thái Lan để điều trị trong khuôn khổ của Dự án “Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho người nghèo ở Việt Nam”.

Trong số 5 bệnh nhân này có bé 8 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch.

Bé Lê Thanh Thảo, 8 tháng tuổi tới Bệnh viện quốc tế Bumrungrad cùng với mẹ đẻ của bé là Nguyễn Thị Đồng để được phẫu thuật tim trong dự án này. Dù phải chịu đựng khuyết tật tim từ khi sinh ra, bé vẫn luôn mỉm cười làm cho ai đến thăm cũng vui cười theo bé.

Mẹ bé kể rằng khi đẻ bé ra các bác sĩ thông báo rằng bé bị bệnh tim bẩm sinh đồng thời cũng bị hở hàm ếch. Mẹ bé đã vô cùng lo lắng vì không biết phải chữa trị cho con gái của mình như thế nào vì thu nhập chính của gia đình là làm ruộng thuê chứ cũng không có đất trồng. Thu nhập của gia đình được có 640,000 đồng 1 tháng. Mẹ và bé ở lại Bệnh viện Việt nam được 2 tuần thì xin ra viện vì không có tiền điều trị tiếp.

"Tôi thấy thương con vô cùng, bé sinh ra lại bị 2 thứ bệnh cùng một lúc” mẹ bé nói mà nước mắt cứ chảy dài trên mặt.

Mẹ bé đã nộp đơn cho con gái vào chương trình "Hỗ trợ bệnh nhân nghèo" Bé 8 tháng tuổi đã được kiểm tra sức khỏe và rồi được đưa qua Bệnh viện Bumrungrad để chữa trị.

Theo thống kê mới nhất thì số lượng trẻ em Việt nam bị bệnh tim bẩm sinh là khoảng 15,000 ca mới mỗi năm, ở một đất nước có 1,5 triệu trẻ em ra đời mỗi năm (theo số liệu thống kê của Thư viện quốc gia Hoa kỳ về Y tế và sức khỏe ) trong đó rất nhiều ca cần phẫu thuật. Mà nếu không được phẫu thuật thì sẽ dần suy yếu đi hoặc tử vong sớm.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Bumrungrad không chỉ phẫu thuật vá lỗ thông trong tim của bé Lê Thanh Thảo mà cũng phẫu thuật luôn hở hàm ếch để đem lại nụ cười cho bé.

Bệnh viện Bumrungrad muốn gửi lời cảm ơn tới Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, hãng hàng không AirAsia đã đồng hành tài trợ cho chương trình này. Quỹ tài trợ Bumrungrad đã đưa hơn 700 bệnh nhân tới bệnh viện để được chữa trị cứu sống.

Để yêu cầu hoặc đặt hẹn, liên hệ đường dây nóng:

Hà Nội

Địa chỉ:136G Trấn Vũ, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04 3823 7517 - 3715 3717

Hotline: 0904 468 689 – 0904 880 400

Skype: bio_hanoi

Email: Hanoi@bumrungradreferral.com 

TP.HCM

Địa chỉ: 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, P. Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: 08 222 42014/15

Hotline: 0906 797 888 – 0933 86 9009 – 0938 896 009 – 0913 09 1113

Skype: bio_hcm

Email: Saigon@bumrungradreferral.com 

Mọi dịch vụ tư vấn tại Văn phòng Bumrungrad Việt Nam đều được cung cấp miễn phí.

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên