17/06/2016 11:25 GMT+7

​Peru sở hữu trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Báo cáo của Hiệp hội Mỏ, Dầu khí và Năng lượng quốc gia của Peru (SNMPE) cho thấy quốc gia Nam Mỹ này sở hữu trữ lượng bạc lớn nhất thế giới và chiếm tới 21% trong tổng số 570.000 tấn trữ lượng “kim loại trắng” này của toàn cầu.

Các báo cáo của Sở Địa chất Mỹ (USGS) công bố từ năm 2012 đã từng ước tính Peru có trữ lượng bạc ở mức 120.000 tấn.

Theo SNMPE, xếp sau quốc gia bên sườn dãy núi Andes này trong danh sách về “ngân lượng” lần lượt là Australia và Ba Lan (mỗi nước đều với khoảng 85.000 tấn), Chile: 77.000 tấn, Trung Quốc: 43.000 tấn và Mexico: 33.000 tấn.

Tuy nhiên về sản lượng, mặc dù đã có mức tăng tới 8,6% trong năm 2015 nhưng Peru vẫn chỉ đứng thứ hai trên thế giới với 4.102 tấn, tương đương 15% của tổng sản lượng toàn cầu (khoảng 27.300 tấn), xếp sau Mexico (5.400 tấn) và chỉ hơn chút ít so với nước đứng thứ ba là Trung Quốc (4.100 tấn).

Trong giai đoạn 2011-2015, Peru đã thu về 1,377 tỷ USD từ xuất khẩu bạc. Các thị trường chính của quốc gia Nam Mỹ này là Mỹ, Canada, Brazil và Thụy Sĩ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Peru trữ lượng bạc