15/06/2016 16:05 GMT+7

​UAE, Mỹ hợp tác nghiên cứu về vũ trụ và thám hiểm sao Hỏa

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực vũ trụ và sao Hỏa.

Thỏa thuận được ký ngày 12-6 tại Abu Dhabi, theo đó lĩnh vực hợp tác đầu tiên giữa Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Không gian UAE sẽ xoay quanh việc thám hiểm sao Hỏa và thành lập một ban chỉ đạo chung để thảo luận các dự án tương lai đối với hành tinh này.

Lãnh đạo NASA, ông Charles Bolden cho biết cơ quan này đang đứng đầu một hành trình tham vọng tới sao Hỏa, bao gồm việc hợp tác với khu vực tư nhân và nhiều đối tác quốc tế. Ông Bolden bày tỏ tin tưởng thỏa thuận khung vừa được ký kết với Cơ quan Không gian UAE sẽ giúp thúc đẩy hành trình này, cũng như những nỗ lực khác trong nghiên cứu vũ trụ.

Nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh lâu đời và sâu sắc giữa hai nước, Chủ tịch Cơ quan Không gian UAE, tiến sĩ Khalifa Al Romaithi khẳng định cơ quan này hoan nghênh cơ hội cộng tác và làm việc với Mỹ và NASA trong các lĩnh vực hàng không, khoa học không gian và nghiên cứu vũ trụ hướng tới mục tiêu chung thúc đẩy sự thịnh vượng của nhân loại.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: UAE Mỹ sao Hỏa